Thừa vốn nhưng doanh nghiệp khó tiếp cận

(PL)- Thông tin này được ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nói tại hội thảo “Giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2017” tổ chức ngày 5-10. 
(PL)- Thông tin này được ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nói tại hội thảo “Giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2017” tổ chức ngày 5-10.
(PL)- Thông tin này được ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nói tại hội thảo “Giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2017” tổ chức ngày 5-10.
(PL)- Thông tin này được ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nói tại hội thảo “Giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2017” tổ chức ngày 5-10.
(PL)- Thông tin này được ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nói tại hội thảo “Giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2017” tổ chức ngày 5-10.
(PL)- Thông tin này được ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nói tại hội thảo “Giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2017” tổ chức ngày 5-10.

TS Tú nhận định rằng hiện nay DNNVV thì phàn nàn khó tiếp cận nguồn vốn trong khi ngân hàng thương mại lại kêu khó mở rộng tín dụng.

“Khó khăn từ hai phía là có thật và cần có giải pháp nhằm giải quyết cái khó của DN trong tiếp cận vốn, cũng như khó khăn từ phía các ngân hàng thương mại đang thừa vốn. Giải pháp đó là việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, triển khai Luật DNNVV từ 1-1-2018, cũng như việc các bộ, ngành liên quan cần triển khai các nghị định, thông tư về vấn đề này” - TS Tú nói và khẳng định NHNN luôn mong muốn hỗ trợ DNNVV tốt hơn.

Nhấn mạnh tới vai trò của DNNVV, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính-ngân hàng, cho rằng: Ngoài nguyên nhân suy thoái kinh tế thì DNNVV cũng thiếu những thông tin về những gói tín dụng từ ngân hàng. Cạnh đó, môi trường kinh doanh hiện nay cũng “cực kỳ phức tạp”. Đây cũng chính là nguồn cơn của những khoản chi phí không chính thức mà DN phải trả như trong các báo cáo gần đây đã nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.