Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 125 ngày 1-8 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

Theo đó, sáng 1-8, các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh đã có mưa to đến rất to, đặc biệt tại tỉnh Điện Biên xảy ra mưa với cường suất lớn, có nơi tổng lượng mưa gần 300 mm trong 6 giờ.

Theo tổng hợp báo cáo nhanh của Bộ NN&MT tại các xã Tìa Dình và Xa Dung (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất, làm ba người chết, chín người mất tích, 10 nhà bị hư hại, nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị thiên tai. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trực tiếp chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện tiếp cận nhanh nhất khu vực xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Trong đó, tập trung tìm kiếm những người còn mất tích; cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong, mất tích; hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

Chính quyền tỉnh Điện Biên lưu ý bố trí chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho những hộ bị mất nhà cửa, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở; khắc phục nhanh các tuyến đường bị sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ công tác cứu trợ... khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả lũ quét, sạt lở đất

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành liên quan, trong đó yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng đóng trên địa bàn và khu vực chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ của tỉnh Điện Biên khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả lũ quét, sạt lở đất.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, NN&MT, Công Thương, Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán, di dời dân cư khi có mưa lớn, không để bị động, bất ngờ.

Cùng đó, chủ động bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn, hỗ trợ việc đi lại qua các ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở...

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được giao thay mặt Chính phủ ngay trong ngày 1-8 dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến các tỉnh có thiệt hại về người và tài sản để thăm hỏi, động viên, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.