Thủ tướng yêu cầu khắc phục chuyện 'quan lộ thần tốc' xứ Thanh

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa siết chặt kỷ cương trong quản lý cán bộ, khắc phục tình trạng quan lộ thần tốc gây bức xúc trong dư luận vừa qua.

Sáng 28-11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP dẫn đầu tổ công tác của Thủ tướng làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa sáng nay (28-11). Ảnh: Đ.TRUNG 

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh. Trong đó, các nội dung chính là công tác cổ phần hóa, thoái vốn; vấn đề cải cách thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; vấn đề chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn cho biết tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao 304 nhiệm vụ, trong đó có 182 nhiệm vụ không thời hạn, 122 nhiệm vụ có thời hạn xử lý. Đến nay Thanh Hóa đã hoàn thành 197 nhiệm vụ, còn 107 nhiệm vụ đang xử lý theo quy định (trong đó có 45 nhiệm vụ không xác định thời hạn, 51 nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành trong tháng 12). 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng truyền đạt ký kiến của Thủ tướng đánh giá rất cao tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, thời gian qua tỉnh đã tập trung giải quyết những vướng mắc các dự án lớn, có những dự án đã hoàn thành, đặc biệt là dự án hóa lọc dầu Nghi Sơn.  

Thủ tướng ghi nhận những thành tựu, sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2018 có tốc độ tăng trưởng rất tốt, đạt khoảng 16,1% mà không phải tỉnh nào cũng làm được.

Để có được kết quả này là do Thanh Hóa đã đẩy mạnh thu hút đầu tư những dự án lớn vào địa phương. Cùng với đó là đơn giản hóa quy trình, thủ tục, mẫu hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, có chuyển biến trong môi trường đầu tư và thu hút đầu tư. Đồng thời tổ chức chỉ đạo thu hồi đóng cửa mỏ cũng như hàng loạt các dự án kém hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa khắc phục tình trạng 'quan lộ thần tốc'. Ảnh: Đ.TRUNG

Truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng cho hay có nhiều nội dung hạn chế của tỉnh Thanh Hóa cần phải khắc phục. Thứ nhất, cần quan tâm, củng cố chất lượng công chức, thường xuyên giám sát, siết chặt kỷ cương trong quản lý cán bộ, khắc phục tình trạng quan lộ thần tốc gây bức xúc trong dư luận

Thứ hai, cải cách hành chính còn thấp và tỉnh cần chú trọng hơn nữa tới công tác này, tránh việc đùn đẩy né tránh. Thứ ba, chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành liên thông thủ tục hành chính công, thực hiện tốt Quyết định 1380 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thứ tư, quan tâm thu hút đầu tư kinh doanh mạnh hơn, nâng cao môi trường cạnh tranh và phải xác định Thanh Hóa là môi trường lớn của doanh nghiệp vào đầu tư. Thứ năm, tiếp tục quan tâm đến quản lý đất đai, trật tự đô thị, xây dựng.

"Chỉ đạo quyết liệt trong quản lý rừng, tài nguyên khoáng sản và vấn đề thoái vốn của Thanh Hóa" là một nội dung quan trọng tiếp theo Thủ tướng muốn Thanh Hóa thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.