Thủ tướng yêu cầu kế hoạch 1,biện pháp 10, quyết tâm 20

“Kế hoạch 1, biện pháp 10, quyết tâm 20, làm đi làm lại đến cùng thì mới đạt kết quả tốt nhất” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo địa phương khi đến chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Sáng mùng 3 Tết Đinh Dậu (30/1/2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Cùng đi có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam.- Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam.- Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chúc nồng ấm, tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh nhân dịp Tết đến, xuân về. Chúc mừng những kết quả mà hai tỉnh đã đạt được trong năm 2016, Thủ tướng mong hai địa phương phấn đấu kiên cường với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong năm mới để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trong năm mới 2017, Thủ tướng kỳ vọng, cả nước nói chung, miền Trung nói riêng, đặc biệt là 3 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi cần liên kết chặt chẽ hơn với cùng một khát vọng, một tầm nhìn phát triển, có chương trình hành động cụ thể, quyết tâm cao độ. Trước đó, ngày mùng 1 Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Để làm được điều đó, Thủ tướng cho rằng, cần phát huy tinh thần nêu gương của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên từ trên xuống dưới. Đội ngũ cán bộ đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… Do đó, phải có sự chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó chú trọng yêu cầu liêm chính, sáng tạo, không ngừng trau dồi nghiệp vụ, nhiệt huyết với công việc để có thể phục vụ cho doanh nghiệp và người dân một cách tốt nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Lãnh đạo, Đảng bộ và chính quyền các địa phương phải quyết tâm hơn nữa, có ý chí cao hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đội ngũ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. - Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đội ngũ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. - Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

2017 phải là Năm khởi nghiệp của Quảng Nam

Nói chuyện với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam nhân dịp đầu năm mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng sau 20 năm tái lập tỉnh, Quảng Nam đã có những đổi thay đáng kể, thành công toàn diện, vượt bậc trên tất cả các mặt, đặc biệt là thành công trong chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế.

Từ một tỉnh nông nghiệp thu không đủ chi 10%, đến nay Quảng Nam đã chuyển mạnh sang phát triển công nghiệp, dịch vụ, đóng góp lớn cho ngân sách Trung ương. Đây thật sự là một cuộc cách mạng quan trọng đối với đời sống nhân dân Quảng Nam.

Năm 2016, thu ngân sách của tỉnh tăng gấp 163 lần, trong đó thu nội địa tăng gấp 110 lần so với năm 1997. Tỉnh đã tham gia vào “câu lạc bộ” các địa phương thu ngân sách đạt 20.000 tỷ đồng/năm, đứng vào hàng ngũ 13 tỉnh, thành phố thực hiện đóng góp ngân sách về Trung ương.

Thủ tướng yêu cầu Quảng Nam cần xác định 2017 là Năm khởi nghiệp. Tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, kêu gọi xúc tiến đầu tư mạnh mẽ hơn. Đặc biệt chú trọng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao… để thay đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu lấp đầy các khu công nghiệp nhưng phải quan tâm đến môi trường, an sinh xã hội và các vấn đề liên quan; không phát triển kinh tế bằng mọi giá. 

Thành công nữa của tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao là sự tăng trưởng bao trùm, người dân miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đúng mức. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, cảng biển, sân bay, giao thông nông thôn, các tuyến đường lên vùng cao được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội. Làm được điều đó chính là nhờ tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Quảng Nam.

Trong năm mới 2017, Thủ tướng kì vọng Quảng Nam không chỉ phát triển mạnh về ngành công nghiệp sản xuất ô tô, sản xuất điện mà cần nỗ lực để trở thành trung tâm vận chuyển quốc tế của khu vực miền Trung.

Đối với du lịch, Quảng Nam cần khai thác hết tiềm năng, lợi thế để xây dựng thương hiệu du lịch ấn tượng, xứng tầm, trở thành trung tâm du lịch của Việt Nam. Qua đó, đưa tỷ lệ đóng góp của ngành du lịch từ 7% lên 20% ngân sách của tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi. - Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi. - Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Quảng Ngãi cần tái cơ cấu nông nghiệp mạnh mẽ

 Thăm và chúc Tết lãnh đạo và nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của tỉnh do thiên tai gây ra thời gian qua. Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực của tỉnh trong khắc phục hậu quả thiên tai; trong thời gian trước Tết đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ bà con bị thiệt hại, các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Hiện Quảng Ngãi có 75.700 hộ nghèo và cận nghèo cùng nhiều gia đình chính sách, gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Tất cả các hộ này đều được Đảng bộ và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, bảo đảm một cái Tết đầm ấm, nghĩa tình cho mọi nhà.

Thủ tướng cùng một đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. - Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Thủ tướng cùng một đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. - Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Thủ tướng lưu ý, với số hộ nghèo còn cao, Quảng Ngãi cần tiếp tục quan tâm đúng mức, chú trọng công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào khu vực phía Tây của tỉnh. Đặc biệt, cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp để bà con nông dân không chỉ xóa đói, giảm nghèo mà còn hướng đến làm giàu.

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp của Quảng Ngãi còn manh mún, thủ công. Do đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh cần quan tâm hơn việc tái cơ cấu nông nghiệp trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu. Cần cân nhắc lợi thế so sánh của tỉnh nhà với các địa phương để tìm được hướng đi đúng trong phát triển.

Thủ tướng gợi ý tỉnh cũng như các địa phương miền Trung có thể phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh với hướng phát triển bền vững. Cùng với đó, tỉnh cần chú trọng đến phát triển dịch vụ.

Theo Hồng Hạnh (Chinhphu.vn)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.