Thủ tướng yêu cầu đưa cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh vào khai thác từ tháng 3-2026

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã thăm các hộ dân trong khu tái định cư và kiểm tra dự án cao tốc ở Đắk Lắk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ kiểm tra dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thăm các gia đình tại khu tái định cư được xây dựng trong chiến dịch Quang Trung.

thủ tướng 5.jpg
Đại diện chủ đầu tư báo cáo với Thủ tướng về tiến độ dự án. Ảnh: HỒNG LOAN

Phải hoàn thành cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh trong tháng 3-2026

Báo cáo với Thủ tướng, đại diện Ban Quản lý dự án 85- chủ đầu tư dự án thành phần Quy Nhơn- Chí Thạnh, cho biết đến nay nhiều gói thầu tại dự án đã đạt 93- 99% giá trị hợp đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các địa phương, nhà thầu đã tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu, đưa khối lượng thực hiện dự án tiệm cận hoàn thành.

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, thi công ba ca, bốn kíp; đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào khai thác trong tháng 3-2026.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động. Thủ tướng yêu cầu phải rà soát kỹ toàn bộ hệ thống cầu, hầm, nền đường, taluy…không để xảy ra sai sót, khiếm khuyết.

thủ tướng 6.jpg
Thủ tướng trao quà, động viên công nhân thi công tại công trình. Ảnh: HỒNG LOAN

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh thủ tục, khẩn trương thi công, sớm đưa các trạm dừng nghỉ vào hoạt động. Thủ tướng lưu ý việc đầu tư trạm dừng nghỉ phải theo hướng hiện đại, tích hợp các dịch vụ thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng khai thác, tạo thêm không gian phát triển dịch vụ cho địa phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong giải quyết các vướng mắc phát sinh; sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan để bảo đảm đủ điều kiện đưa dự án vào vận hành an toàn, thông suốt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã động viên, tặng quà chủ đầu tư, đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công.

Thủ tướng thăm người dân tái định cư sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại khu tái định cư thôn Quảng Đức, xã Tuy An Nam được xây mới trong chiến dịch Quang Trung.

thủ tướng 1.jpg
Thủ tướng thăm hỏi, trao quà cho người dân trong khu tái định cư. Ảnh: HỒNG LOAN

Báo cáo với Thủ tướng, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết khu tái định cư này được triển khai trên diện tích 3 ha, quy hoạch 50 lô đất ở, mỗi lô 250 m2 nhằm tạo chỗ ở mới cho 36 hộ dân khu vực bị sạt lở tại thôn Vĩnh Xuân.

Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành khu tái định cư không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở trước mắt mà còn tạo nền tảng để người dân yên tâm lao động, ổn định sinh kế, phát triển kinh tế lâu dài.

Thủ tướng nói quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư; đồng thời hai xã Tuy An Tây và Tuy An Nam phối hợp để sớm xây dựng trường học, bảo đảm điều kiện học tập cho con em nhân dân.

Tại khu tái định cư, Thủ tướng đã trực tiếp đến thăm các hộ gia đình, lì xì cho trẻ em, người cao tuổi. Thủ tướng động viên bà con tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất mới, xây dựng khu tái định cư đoàn kết, an toàn, không có tệ nạn xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.