Thủ tướng yêu cầu các địa phương gửi phương án sắp xếp huyện, xã trước 31-10

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025, gửi về Bộ Nội vụ chậm nhất là 31-10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện gửi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Trong công điện, Thủ tướng cho hay theo quy định tại Nghị quyết 117/2023 của Chính phủ về kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, chậm nhất ngày 31-10-2023, các địa phương phải gửi phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương đến Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, đến nay còn 50 tỉnh, TP đang tiến hành xây dựng, hoàn thiện phương án, chưa bảo đảm theo yêu cầu tiến độ chung.

thu-tuong-pham-minh-chinh-hop-thang-8.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương gửi phương án sắp xếp huyện, xã về Bộ Nội vụ trước 31-10. Ảnh: VGP

Để việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định để có những giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, trước mắt là giai đoạn 2023 - 2025.

Trước 25-10, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Đồng thời quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành trung ương thường trực tại Bộ Nội vụ, gồm đại diện các Bộ, cơ quan trung ương liên quan để kịp thời tham mưu thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và cho ý kiến về phương án tổng thể của từng địa phương.

Bộ này cũng được giao chủ trì có ý kiến kịp thời đối với phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương. Tổ chức thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các địa phương và xây dựng hồ sơ đề án của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Thủ tướng yêu cầu trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án tổng thể của từng địa phương về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, các bộ, cơ quan trung ương phải kịp thời có ý kiến. Đồng thời, tham gia thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các địa phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, gửi về Bộ Nội vụ chậm nhất là 31-10.

“Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành trung ương để kịp thời tiếp thu, hoàn thiện phương án tổng thể. Từ đó có căn cứ lập hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương, bảo đảm tiến độ, thời hạn theo quy định” – Thủ tướng nêu rõ.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2019 - 2021, cả nước sắp xếp 21 ĐVHC cấp huyện và 1.056 ĐVHC cấp xã tại 45 tỉnh, TP. Qua đó đã giảm tám ĐVHC cấp huyện và 561 ĐVHC cấp xã.

Việc sắp xếp này đã giúp giảm 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện, tinh giản 361/706 cán bộ, công chức cấp huyện; 6.657/9.705 cán bộ, công chức cấp xã. Đồng thời giúp giảm chi ngân sách nhà nước khoảng hơn 2.008 tỉ đồng.

Cũng theo thống kê của Bộ Nội vụ, cả nước có 52 ĐVHC cấp huyện (chiếm 7,38%) và 1.037 ĐVHC cấp xã (chiếm 9,78%) có cả hai tiêu chuẩn về dân số và diện tích chưa đạt 70%, thuộc diện phải sáp nhập trong ba năm tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.