Thủ tướng: Vùng Đông Nam Bộ phấn đấu khởi công 3 cao tốc vào năm 2025

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước khẩn trương hoàn thành các thủ tục tiếp theo đối với ba cao tốc là TP.HCM - Mộc Bài, Chơn Thành - Gia Nghĩa, TP.HCM - Thủ Dầu Một, phấn đấu khởi công vào đầu năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-8, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ, đã chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ lần thứ 4.

Chủ trì hội nghị còn có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng.

vung-dong-nam-bo-4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết bảy tháng đầu năm 2024, vùng Đông Nam Bộ có mức tăng trưởng khá nhưng chưa đạt như kỳ vọng với vai trò là vùng kinh tế động lực, dẫn dắt cả nước.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế vùng đạt 5,58%, thấp hơn mức bình quân chung cả nước, chỉ cao hơn vùng Tây Nguyên với 3,86%. Tổng thu ngân sách nhà nước và giá trị xuất khẩu của vùng Đông Nam Bộ cũng đứng thứ hai sau vùng Đồng bằng sông Hồng...

vung-dong-nam-bo-2.jpg
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết vùng Đông Nam Bộ tăng trưởng khá nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Ảnh: THUẬN VĂN

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra những khó khăn của vùng Đông Nam Bộ, trong đó có ảnh hưởng do dịch COVID-19 để lại, cần có thời gian khôi phục.

Ngoài ra, mô hình tăng trưởng chậm chuyển đổi, động lực tăng trưởng của vùng chưa mạnh, chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng chưa thực sự bền vững, liên kết vùng có hình thành nhưng chưa chặt chẽ.

Công nghiệp là một trong ba trụ cột quan trọng của vùng nhưng phát triển chưa bền vững, giá trị gia tăng thấp, phân bổ chưa hợp lý, phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thủ tướng cũng chỉ ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập nước chậm được cải thiện, nhất là tại TP.HCM.

“Việc này có vướng mắc pháp lý, chúng tôi đã có trao đổi với Bí thư Thành ủy TP.HCM. Chúng ta cần phân tích kỹ càng, không chỉ là pháp lý mà cần quyết sách chính trị của cấp có thẩm quyền” - Thủ tướng nói và khẳng định không hợp thức hóa cái sai nhưng phải giải quyết công việc mà thực tiễn đặt ra.

Vùng Đông Nam Bộ 'tụt hạng', tăng trưởng thấp hơn bình quân cả nước-vung-dong-nam-bo-3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra khó khăn của vùng Đông Nam Bộ. Ảnh: THUẬN VĂN

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các tỉnh vùng Đông Nam Bộ sớm triển quy hoạch, trong đó TP.HCM khẩn trương trình duyệt quy hoạch. Đồng thời rà soát các điểm nghẽn pháp lý ở Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Luật Tài sản công, Luật Khoáng sản… để đề xuất sửa đổi.

Thủ tướng cho biết ông đang chỉ đạo rất quyết liệt việc gỡ các vướng mắc này bằng biện pháp dùng một luật để sửa nhiều luật. Do vậy, ông đề nghị tập trung góp ý sửa Luật Đầu tư công và các điểm nghẽn về nghị định, thông tư của các bộ, ngành đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, dẫn dắt đầu tư tư nhân, giúp xã hội phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương và bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, cùng nhau giải quyết khó khăn, mở ra kết nối trong vùng tốt hơn.

Các bộ ngành, địa phương được giao chủ trì thì khẩn trương hoàn thiện nghiên cứu các dự án lớn trong vùng như Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, Trung tâm Thương mại tự do tại Bà Rịa - Vũng Tàu và hệ thống giao thông kết nối đã đề ra. Trong đó, giao TP.HCM chủ trì trình các cơ chế chính sách vượt trội đối với dự án đường Vành đai 4.

Thủ tướng cũng giao TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước khẩn trương hoàn thành các thủ tục tiếp theo đối với ba cao tốc là TP.HCM - Mộc Bài, Chơn Thành - Gia Nghĩa, TP.HCM - Thủ Dầu Một. Qua đó, phấn đấu khởi công vào đầu năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu các ngành nghiên cứu các dự án vùng có tính chất đột phá để triển khai với tinh thần đã “nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã thực hiện là phải ra sản phẩm cân đo đếm được.

“Tinh thần là lợi ích hài hòa, cùng nhau chia sẻ” - Thủ tướng nói rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.