Thủ tướng: Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ nhiều lợi ích chung

(PLO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Việt Nam -Nhật Bản cùng nhau hợp tác, nâng quan hệ lên một tầm cao mới.

Tối 12-1, tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương tham dự đêm giao lưu Việt-Nhật với đoàn tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Nikai Toshihiro chứng kiến lễ tặng sách. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại đêm giao lưu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi Nhật Bản là cường quốc hùng mạnh trên thế giới, là đối tác quan trọng, tin cậy hàng đầu và hợp tác lâu dài.

“Việt Nam là quốc gia điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản nhiệm kỳ 2018-2021, chủ tịch ASEAN năm 2020 và là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác, nâng quan hệ lên một tầm cao mới” - Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ nhiều lợi ích chung. Nền kinh tế hai nước có trình độ phát triển khác nhau, qua đó bổ sung cho nhau.

Người dân Nhật Bản yêu thích hoa quả, cá ngừ tươi ngon của Việt Nam. Người dân Việt Nam ưa chuộng hàng điện tử, xe máy, ô tô mang thương hiệu Nhật Bản. Hiện Nhật Bản là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư đứng thứ hai, đối tác thứ ba về du lịch và thứ tư về thương mại với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay người dân hai nước cùng chia sẻ những phong tục, tập quán như cùng dùng đũa, uống trà, bản tính chăm chỉ, cần cù, hiếu học… Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ ba với gần 400.000 người.

Thủ tướng nói: “Việt Nam là quốc gia đang phát triển năng động với nhiều tiềm năng. Hiện có gần 30.000 doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam với số vốn cam kết trên 370 tỉ USD. Trong đó, nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản đang đầu tư kinh doanh thành công”.

Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục nâng tầm hợp tác giữa hai nước, nhất là các ngành công nghệ, khách sạn cao cấp, tài chính, ngân hàng…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Nikai Toshihiro trồng sen Oga của Nhật Bản. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu đáp từ, ông Nikai Toshihiro (Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt) bày tỏ cám ơn sự tiếp đón nồng nhiệt, chu đáo của phía Việt Nam. Ông Nikai Toshihiro đánh giá chuyến thăm Việt Nam lần này là cơ hội tốt để hai bên trao đổi, cùng bàn cách nâng tầm hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tại đêm giao lưu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng ông Nikai Toshihiro chứng kiến lễ trao tặng sách giữa 21 học sinh trung học Nhật Bản cho 21 học sinh trung học tỉnh Quảng Nam, lễ trao tặng sen Oga của Nhật Bản.

Đặc biệt, đoàn Nhật Bản chính thức thông báo việc chính phủ nước này quyết định thành lập văn phòng lãnh sự của Đại sứ quán Nhật Bản tại TP Đà Nẵng.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp ông Nikai Toshihiro và đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản tại TP Hội An, Quảng Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Nikai Toshihiro đã chứng kiến lễ ký và trao đổi 12 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, từ ngày 11 đến 14-1, đoàn giao lưu văn hóa, kinh tế, du lịch Việt Nam - Nhật Bản đến và làm việc tại Đà Nẵng. Đây là đoàn công tác có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với nhiều nội dung, hoạt động phong phú nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, lao động, kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản từ ngày 22-10
(PL)- Bộ Ngoại giao Việt Nam (VN) ngày 17-10 đã phát đi thông cáo cho hay nhận lời mời của chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự lễ đăng quang của nhà vua Nhật Bản Naruhito tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 22 đến 23-10.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.