Thủ tướng: Việt Nam còn có văn hóa không nhúc nhích

(PLO)- Thủ tướng cũng đề cập Việt Nam còn có thứ văn hóa không nhúc nhích như bàng quan, vô cảm...

Ngày 12-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Bộ VH-TT&DL tổ chức.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, Thủ tướng đã biểu dương những thành tựu của ngành trong năm vừa qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng khẳng định cần nhìn rõ những bất cập để khắc phục tốt hơn. Cụ thể, Thủ tướng cho rằng điều đáng lo ngại là môi trường văn hóa của chúng ta còn tồn tại những biểu hiện lệch lạc, thói hư tật xấu, xuống cấp. Tình trạng lãng phí khoa trương trong cưới tang... vẫn còn nhiều.

Đặc biệt Thủ tướng cũng đề cập Việt Nam còn có thứ văn hóa không nhúc nhích như bàng quan, vô cảm, thờ ơ trước những vấn đề của đất nước. Vô cảm trước nhân dân, đặc biệt các vấn đề của xã hội, của đất nước, thấy tiêu cực không đấu tranh…

Đề cập đến vấn đề thể thao, Thủ tướng cho rằng thể thao nước nhà bên cạnh vấn đề bạo lực vẫn còn chạy theo thành tích. Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần bồi dưỡng nhân tài thể thao. “Nhân đây tôi cũng chia sẻ và phải có biện pháp, hôm qua tôi có đọc một bài báo nói rằng tuyển đấu kiếm Việt Nam cả năm không được mua kiếm mới, hay cách đây không lâu là tin nhiều VĐV bắn súng mà không có đạn để luyện tập”, Thủ tướng nói. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cũng chỉ ra những tồn tại của ngành trong thời gian vừa qua. Trong lĩnh vực du lịch, lãnh đạo Bộ này khẳng định năng lực cạnh tranh ngành du lịch của nước ta còn thấp so với các nước trong khu vực, sản phẩm du lịch của nước ta chưa thật sự hấp dẫn.

Đề cập đến những con số khả quan của du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện kỳ vọng du lịch Việt Nam đến năm 2018 có thể đuổi kịp du lịch của Indonesia và nhiều năm sau nữa có thể đuổi kịp Thái Lan.

Cũng nói về vấn đề du lịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói từng yêu cầu các lãnh đạo tỉnh phải ra sân xem khách du lịch tới Việt Nam người ta mua cái gì mang về, chứ họ tới đây ngủ một đêm, uống mấy chai nước lạnh hay ăn một bữa rồi về. Phải để họ tiêu nhiều tiền hơn...". 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.