Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm chính thức

(PLO)- Chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 12-10, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14-10 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ra đón Đoàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-thu-tuong-ly-cuong.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tối 19-8-2024, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài ở Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN

Tháp tùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm chính thức Việt Nam có: Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào; Thứ trưởng phụ trách Bộ Ngoại giao Trung Quốc (cấp Bộ trưởng) Mã Triều Húc; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc La Chiếu Huy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc Lưu Tô Xã; Chánh Văn phòng Thủ tướng Khang Húc Bình.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên sau 11 năm của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.

Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Lý Cường trên cương vị Thủ tướng Quốc vụ viện, thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Trung Quốc và cá nhân Thủ tướng Lý Cường đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

thu-tuong-trung-quoc-ly-cuong-da-den-viet-nam-bat-dau-chuyen-tham-chinh-thuc-4.jpeg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đúng vào dịp hai bên đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18-1-1950 – 18-1-2025).

Chuyến thăm cũng diễn ra ngay sau các chuyến thăm quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước như chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (12-2023), chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (8-2024) và chuyến công tác dự WEF Đại Liên, làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính (6-2024).

Chuyến thăm là sự tiếp nối truyền thống giao lưu cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn".

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm chính thức
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc vào tháng 6-2023. Ảnh: VGP

Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Lý Cường sẽ lần lượt có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ đi sâu thảo luận những biện pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị.

Trong đó, hai Thủ tướng sẽ tập trung thảo luận các biện pháp cụ thể, tích cực thúc đẩy mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng các lĩnh vực hợp tác, đưa hợp tác thực chất đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành quả thiết thực, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm liền, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là nước đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên toàn cầu.

Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước lên tới 145 tỉ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê của Cục Du lịch Việt Nam, 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam tiếp đón 2,7 triệu lượt du khách Trung Quốc, chiếm 21,3% tổng lượng tiếp đón du khách quốc tế của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.