Thủ tướng trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho ông Trần Đức Thắng

(PLO)- Phát biểu tại lễ trao quyết định điều động ông Trần Đức Thắng về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ và toàn ngành tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 19-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố, trao quyết định điều động ông Trần Đức Thắng, Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ, về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

thu-tuong-trao-quyet-dinh-giao-quyen-bo-truong-bo-nong-nghiep-va-moi-truong-cho-ong-tran-duc-thang.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định điều động ông Trần Đức Thắng, Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ, về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: VGP

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực rộng lớn gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn…

Trong khi đó, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2025 rất nặng nề, do vậy cần kiện toàn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên đã đề ra, cũng như các nhiệm vụ đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra như ứng phó bão lũ, thiên tai…

Thủ tướng nêu rõ thời gian tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở cấp vĩ mô, phân cấp, phân quyền mạnh hơn đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và thiết kế công cụ để tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính.

thu-tuong-pham-minh-chinh-trao-quyet-dinh-giao-quyen-bo-truong-bo-nong-nghiep-va-moi-truong-cho-ong-tran-duc-thang-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ tập trung xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch; cơ chế, chính sách để thực hiện các chiến lược…, cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật của Nhà nước để quản lý, với tinh thần quản lý được nhưng kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ông Trần Đức Thắng cùng với lãnh đạo Bộ và toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cùng đó, Bộ và ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với công việc; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ, cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3 – 8,5% trong năm nay, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho ông Trần Đức Thắng
Ông Trần Đức Thắng phát biểu tiếp thu chỉ đạo. Ảnh: VGP

Phát biểu tiếp thu, ông Trần Đức Thắng cho biết sẽ cùng lãnh đạo Bộ và toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường nỗ lực phấn đấu, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng thời, thúc đẩy hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao năm 2025; tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong giai đoạn phát triển mới...

Ông Trần Đức Thắng, sinh năm 1973, quê tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), là Tiến sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông từng giữ các vị trí Phó Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính. Tháng 10-2018, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đến năm 2020 là Phó chủ nhiệm Ủy ban.

Tháng 10-2022, ông Trần Đức Thắng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ ngày 1-7-2025, ông Thắng được Thủ tướng điều động giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thường trực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.