Thủ tướng: Tránh việc 'vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật'

(PLO)-  Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chống tiêu cực, “chạy chọt” trong thi đua khen thưởng, tránh “vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Phiên họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm 2021, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2022; xem xét hồ sơ, thảo luận, đề xuất khen thưởng bậc cao với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy trình, quy định của pháp luật.

Hỗ trợ trên 50 triệu người trong năm 2021

Tại phiên họp, các báo cáo nhận định năm 2021, đất nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi cùng Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi cùng Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Dù vậy, Chính phủ, các địa phương và toàn hệ thống chính trị cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế phục hồi tích cực; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân được bảo đảm; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung so sánh phòng chống COVID-19 là “cuộc chiến” thực sự khốc liệt và cam go, nhưng “càng khó khăn, càng đoàn kết, càng sáng tạo”. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã hết sức quyết liệt, năng động, “không nề hà bất cứ việc gì” để thực hiện chiến lược vaccine, miễn sao có vaccine để tiêm miễn phí cho nhân dân.

Cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội được triển khai theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Theo ông Dung, bình quân các năm trước, chúng ta hỗ trợ cao nhất được 1 triệu người/năm nhưng riêng năm 2021 đã hỗ trợ trên 50 triệu người với tổng kinh phí hơn 80.000 tỉ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị cần tiếp tục đánh giá, tổng kết, nghiên cứu, có hình thức phù hợp để lưu giữ, tôn vinh những thành quả to lớn trong phong trào thi đua phòng chống dịch vừa qua.

Xóa 100.000 căn nhà dột nát

Phát biểu kết luận, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phong trào thi đua đã được phát động kịp thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

“Đặc biệt, cuộc chiến chống COVID-19 đã khẳng định và phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của người dân ở khắp nơi trên cả nước” - Thủ tướng nói.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định; kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất…

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cho rằng công tác thi đua, khen thưởng còn bộc lộ một số hạn chế. Trong đó, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng có nơi có lúc chưa đầy đủ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng của một số cấp, ngành chưa thực sự sâu sát; có nơi, có lúc còn lơ là, chưa bám sát tình hình, chưa quyết liệt, mạnh mẽ…

Thủ tướng yêu cầu công tác thi đua khen thưởng phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn, thiết thực hơn, đi đúng trọng tâm, trọng điểm, phục vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của cấp ủy các cấp.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý trong nhiệm kỳ này, các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy xóa 100.000 căn nhà dột nát tại tất cả 74 huyện nghèo bằng nguồn lực Nhà nước và huy động nguồn xã hội hóa. Trong đó, ưu tiên cho người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu cách mạng, những khu vực khó khăn…

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục kiểm tra, rà soát, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng đối tượng, kịp thời, dứt khoát chống tiêu cực, “chạy chọt” trong thi đua khen thưởng, tránh “vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.