Thủ tướng trả lời nhiều câu hỏi của doanh nghiệp

(PLO)- Tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam diễn ra trong sáng nay 7-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời một số câu hỏi của doanh nghiệp. 

Thủ tướng trả lời nhiều câu hỏi của doanh nghiệp ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời các thắc mắc của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh: HOÀI AN

Trả lời câu hỏi vì sao Việt Nam đạt được mục tiêu, thành công trong thời gian qua và tới đây Việt Nam sẽ làm gì, Thủ tướng cho hay: Việc thứ nhất mà chúng tôi cho rằng Việt Nam thành công là ổn định chính trị-xã hội. Việt Nam - một đất nước thanh bình như các vị đã thấy từ Nam tới Bắc đều hòa bình hữu nghị. Có chính sách tài khóa tiền tệ hợp lý. 

Thứ hai, là chính phủ cải cách sâu rộng, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực; cải cách thể chế, chính sách pháp luật cũng đang diễn ra rất mạnh mẽ.

"Chính vì vậy, trong năm 2017 chúng tôi cắt bỏ trên 5.000 thủ tục hành chính, mang lại lợi ích rất lớn về thời gian, chi phí. Đồng thời, giảm lãi suất ngân hàng, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh. Và tiếp tục cải cách, tiếp tục định hướng kinh tế thị trường tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư" - Thủ tướng nhấn mạnh. 

Cũng theo Thủ tướng, Việt Nam đã chuyển từ nền kinh tế quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường và bước đầu thành công. "Hiện nay Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách kinh tế và đặc biệt là đổi mới mô hình tăng trưởng từ nông nghiệp đến du lịch, công nghiệp... tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu" - Thủ tướng nói.  

Thủ tướng cũng cho hay trong năm 2017 vừa qua, khai khoáng dầu khí giảm rất mạnh nhưng do tái cơ cấu nên bức tranh kinh tế của Việt Nam vẫn đạt được nhiều thành tựu chứ không phải chỉ dựa vào khai khoáng. Ngoài ra, Việt Nam tổ chức APEC lần thứ hai ở đây, chứng tỏ rằng Việt Nam là một đất nước hội nhập sâu rộng, toàn diện và năng động. 

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giải thích về cụm từ “Chính phủ kiến tạo” mà một doanh nhân đặt ra.

"Chúng tôi đưa ra chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Kiến tạo là tạo ra một khuôn khổ thể chế pháp luật tốt nhất; tạo ra tiện lợi tốt nhất cho người dân phát triển quyền tự do con người, tự do công dân; tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Kiến tạo là để ứng phó với những biến đổi; một chính phủ hành động là có những quyết sách nhanh chủ động trong đầu tư kinh doanh" - Thủ tướng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.