Thủ tướng: TP Đà Nẵng cần tập trung phát triển trên 3 trụ cột

(PLO)-  Đến năm 2050, Đà Nẵng không chỉ phát triển du lịch nghỉ dưỡng mà còn là nơi phát triển kinh tế tri thức và trung tâm tài chính quốc tế khu vực…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Ba trụ cột phát triển đến năm 2050

Thủ tướng thống nhất với ý kiến của lãnh đạo TP Đà Nẵng về quy hoạch TP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, ba trụ cột cần tập trung phát triển TP là:

1. Du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng và trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế.

2. Kinh tế tri thức với hai mũi nhọn: 2.1) công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; 2.2) công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số.

3. Trung tâm dịch vụ chất lượng cao với 2 mũi nhọn: 3.1) Cảng biển, cảng hàng không gắn với logistics, 3.2) trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực.

Một góc TP Đà Nẵng bên bờ sông Hàn. Ảnh: BÙI TOÀN

Một góc TP Đà Nẵng bên bờ sông Hàn. Ảnh: BÙI TOÀN

Trên nền ba trụ cột trên, Thủ tướng cho rằng TP Đà Nẵng cần cụ thể hóa quan điểm của Đảng về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, TP cần nghiên cứu bổ sung quan điểm: “Phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế - xã hội và gắn với phát triển du lịch” là một trong các trụ cột quan trọng trong định hướng phát triển TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai các quy hoạch một cách nghiêm túc

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch với tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược để phát huy tiềm năng sẵn có và tạo ra động lực mới, cơ hội mới, không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Triển khai các quy hoạch đã được duyệt một cách nghiêm túc, bài bản; quản lý tốt quy hoạch, đảm bảo tính ổn định.

Về khai thác các dự án khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm được đầu tư bằng ngân sách nhà nước để bù đắp chi phí quản lý, vận hành và hoàn vốn đầu tư một phần cho ngân sách nhà nước: Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn và giải quyết kiến nghị của TP Đà Nẵng trong tháng 8-2022, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Về khu công nghệ thông tin tập trung, trong đó đối với công viên phần mềm số 2: UBND TP Đà Nẵng khẩn trương bổ sung, hoàn thiện đề án theo quy định gửi Bộ TT&TT để thẩm định trình Thủ tướng xem xét quyết định trong quý III-2022.

Cũng theo Thủ tướng, việc đẩy mạnh phân cấp cho UBND cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là cần thiết. Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên ngành khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của TP Đà Nẵng trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Kêu gọi đầu tư vào cảng Liên Chiểu

Về kiến nghị lập đồng thời quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, theo Thủ tướng việc điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được phê duyệt. UBND TP Đà Nẵng tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cho phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung TP.

Trường hợp có vướng mắc, bất cập, giao Bộ Xây dựng căn cứ điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt để hướng dẫn Đà Nẵng rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP.

Về bến cảng Liên Chiểu, Thủ tướng đã có Quyết định số 435 phê duyệt chủ trương đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung, trong đó giao TP Đà Nẵng đầu tư các hạng mục kè chắn sóng và đê chắn sóng, nạo vét luồng tàu và vũng quay tàu, đường giao thông sau cảng kết nối đồng bộ với đường Nam hầm Hải Vân.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng và sớm hoàn thành các hạng mục nêu trên. Đồng thời kêu gọi thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các phân khu chức năng của khu bến cảng để khai thác đồng bộ, hiệu quả bến cảng Liên Chiểu.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Về các tồn tại, Thủ tướng cho rằng Đà Nẵng cần tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm theo các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án với tinh thần không hợp thức hóa cái sai nhưng phải tìm cơ chế, chính sách để tháo gỡ với cách tiếp cận mới, tư duy mới. Để xử lý các vấn đề tồn đọng, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực để phát triển.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh xem xét chặt chẽ các dự án có yếu tố nước ngoài tác động đến quốc phòng an ninh; đảm bảo giữ vững thế trận phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ và nhiệm vụ quân sự.

Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của TP Đà Nẵng trong quá trình sơ kết việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù tại TP, đề xuất việc bổ sung chính sách phân cấp cho HĐND TP quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định....

Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý. Đồng thời nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.