Thủ tướng: 'Tôi nhắc đi nhắc lại chỗ này, bài học đã có rồi'

(PLO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như thế tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận diễn ra vào sáng 27-8 tại Ninh Thuận khi đề cập đến việc cấp phép đầu tư các nhà máy ở ven biển và vấn đề bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Doanh nghiệp nào vi phạm môi trường phải đóng cửa ngay. Ảnh: TP

"Đặt nhà máy phải có quy hoạch, tránh tình trạng băm nát bãi biển để chia lô bán đất. Các nhà máy sản xuất ven biển cần tập trung bảo vệ môi trường. Nếu vi phạm môi trường phải đóng cửa nhà máy và trả lại toàn bộ tài sản. Đánh giá tác động môi trường nghiêm khắc với quan điểm phát triển bền vững. Tôi nhắc đi nhắc lại chỗ này. Bài học đã có rồi" - Thủ tướng nói.

Doanh nghiệp và người dân là đối tượng phục vụ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Ninh Thuận là địa phương có khí hậu khắc nghiệt nhưng mang vẻ đẹp Tây Á của Việt Nam, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghệ cao, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, du lịch. Tuy có khí hậu nắng nóng nhưng Ninh Thuận phải vượt qua khó khăn, thay đổi mô hình sản xuất, tự lực vươn lên trong phát triển kinh tế, tránh ỷ lại trợ cấp từ Trung ương.

“Ninh Thuận là địa phương sản xuất cây măng tây trên cát lớn nhất Việt Nam, không có nơi nào ở Việt Nam sản xuất nho với quy mô lớn như Ninh Thuận. Đây là lợi thế vô cùng đặc biệt, Ninh Thuận nên tìm cách khai thác điều này” - Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu để thu hút đầu tư, chính quyền địa phương cần có tư duy quản lý mới, xem người dân và doanh nghiệp mới là nhân tố làm kinh tế. Chính quyền phải tạo mọi điều kiện để người dân và doanh nghiệp phát triển trên tinh thần xem họ là đối tượng phục vụ. Tuyệt đối không để tình trạng trì trệ mà phải năng động, đừng ỷ lại cấp trên, tự vươn lên với tốc độ mạnh hơn, quyết liệt hơn.

“Ông bí thư, chủ tịch phải làm thật tốt để tự vươn lên, tôi tin rằng với năng lực cán bộ của tỉnh thì Ninh Thuận hoàn toàn làm được với điều kiện đầu tư hiện nay. Dù tỉnh có khó khăn về hạ tầng, tự nhiên nhưng không thể cứ vin vào lý do đó để trì trệ. Môi trường đầu tư của Ninh Thuận còn nhiều dư địa để phát triển, năng lực cạnh tranh còn nhiều. Cần đặt ra cam kết cụ thể với nhà đầu tư để tạo niềm tin cho nhà đầu tư an tâm” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cán bộ đừng làm theo kiểu nói trước quên sau

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý các địa phương cần có cam kết bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, không hình sự hóa quan hệ kinh doanh, đặt doanh nghiệp vào vị trí được phục vụ. Chính quyền phấn đấu trở thành chính quyền đối thoại, lắng nghe nhà đầu tư để tháo gỡ những khó khăn. Chính quyền mạnh thì sẽ làm được mọi việc.

"Cán bộ cần cầu thị, lắng nghe, đừng làm theo kiểu nói trước quên sau, hành động và lời nói phải đi đôi với nhau. Ở đâu chính quyền tốt, doanh nghiệp sẽ tự kéo đến làm ăn. Tôi yêu cầu các lãnh đạo địa phương cần sâu sát, bám sát doanh nghiệp, đừng để họ bức xúc rồi chạy theo xử lý” - Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh phải thay đổi tư duy theo hướng phục vụ dân thay vì hành dân. Theo đó, chính quyền phải lo được cho dân, chủ động lập quy hoạch tổng thể, phát huy đổi mới trong phát triển theo mô hình kinh tế xanh sạch.

Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh, TP phải lưu ý khâu tuyển chọn cán bộ, cần chọn cán bộ, lãnh đạo dám làm, dám nghĩ, chuyên môn giỏi, nhất quán tìm người tài chứ không phải người nhà.

“Bộ máy chính quyền phải có cán bộ như thế. Đừng để người dân không muốn về thăm quê, làm việc cho quê hương” - Thủ tướng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.