Thủ tướng tiếp lãnh đạo tập đoàn quản lý sàn tài sản mã hóa lớn thứ 3 thế giới

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc Tập đoàn Dunamu (Hàn Quốc) đang nghiên cứu đầu tư và phát triển tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản số, tài sản mã hóa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 29-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Kim Hyoung-nyon, Phó Chủ tịch Tập đoàn Dunamu (Hàn Quốc) và ông Lee Eunhung, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hana (Hàn Quốc).

Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Kim Hyoung-nyon, Phó Chủ tịch Tập đoàn Dunamu (Hàn Quốc). Ảnh: Nhật Bắc

Tại cuộc gặp, ông Kim Hyoung-nyon đã giới thiệu về Tập đoàn Dunamu, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Ông cũng bày tỏ mong muốn đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản mã hóa và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Việt Nam, trong đó có Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Hai tập đoàn đều coi Việt Nam là một thị trường chiến lược với tiềm năng tăng trưởng lớn, sẽ tận dụng thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm số hóa để hỗ trợ các đối tác Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao năng lực tài chính – công nghệ của Tập đoàn Dunamu. Ông hoan nghênh việc Tập đoàn này đang nghiên cứu đầu tư và phát triển tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản số, tài sản mã hóa.

Thủ tướng cũng đánh giá cao đóng góp của Tập đoàn Hana trong phát triển kinh tế Việt Nam với vai trò là đối tác quan trọng của ngân hàng Việt Nam.

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam đang xây dựng khung pháp lý, triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong thời gian tới. Ông hoan nghênh Tập đoàn Dunamu chủ động hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước để chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, đào tạo nhân lực, xây dựng hạ tầng, chuyển giao công nghệ, vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa. Mục tiêu đặt ra là quản lý được, trong đó có quản lý thuế, nhưng cũng đồng thời thúc đẩy phát triển.

Khuyến khích hai Tập đoàn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng cho biết MB là ngân hàng uy tín của Việt Nam. Ông đề nghị MB cùng 2 tập đoàn hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh29-7.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính khuyến khích Tập đoàn Dunamu, Hana mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng giao Bộ Tài chính với vai trò đầu mối xây dựng Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan. Cạnh đó, hỗ trợ tập đoàn Dunamu trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư trong lĩnh vực tài sản số, tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Ông Kim Hyoung-nyon khẳng định Tập đoàn Dunamu cam kết chia sẻ kinh nghiệm, tích cực hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tiền số, tài sản mã hóa như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Đồng thời, cung cấp giải pháp, dịch vụ tốt nhất, bảo đảm an toàn, minh bạch, qua đó thu hút các nhà đầu tư Việt Nam và quốc tế.

Tập đoàn Dunamu là đơn vị quản lý sàn Upbit, sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung lớn nhất Hàn Quốc, đứng thứ 3 thế giới, chiếm khoảng 80% thị phần tại Hàn Quốc. Tập đoàn này hiện có 6 triệu khách hàng, khối lượng giao dịch năm 2024 đạt trên 1.100 tỉ USD, quản lý hơn 80 tỉ USD tài sản số.

Tập đoàn Hana là đối tác chiến lược lâu dài của Ngân hàng Quân đội (MB), có tiềm lực tài chính lớn và năng lực triển khai công nghệ tài chính quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.