Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông, ủng hộ các nỗ lực giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc (USCC) của Quốc hội Hoa Kỳ, do Chủ tịch USCC Reva Price làm Trưởng đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Việt Nam sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề thuế quan'
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Reva Price, Chủ tịch Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đề nghị đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược D1, D3

Hoan nghênh Đoàn USCC sang thăm Việt Nam trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chính sách quốc phòng 4 không.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Trong đường lối đó, Việt Nam coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, chân thành mong muốn quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước trong thời gian qua; hoan nghênh việc Hoa Kỳ tiếp tục các nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh; đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược D1, D3, tăng cường chuyển giao công nghệ trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững.

0705A.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Reva Price, Chủ tịch Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc. (Ảnh: Dương GiangTTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc Chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng; đề nghị bà Chủ tịch và các thành viên Ủy ban tiếp tục quan tâm, ủng hộ sự phát triển của quan hệ song phương.

Việt Nam sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề thuế quan

Về vấn đề thuế quan, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ vì lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp hai nước, hướng tới thương mại cân bằng, bền vững, đồng thời coi đây là cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Trao đổi về tình hình khu vực, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam nhất quán giải quyết vấn đề Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; thông tin về nỗ lực thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông, ủng hộ các nỗ lực giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chủ tịch USCC Reva Price cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm Việt Nam, ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

0705B.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Reva Price, Chủ tịch Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bà Price và các thành viên đoàn khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực, đánh giá cao những thành tựu của quan hệ song phương trong 30 năm qua và bày tỏ lạc quan về sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, cam kết tiếp tục ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đàm phán thuế quan giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.