Thủ tướng: Sự gắn bó giữa Việt Nam và Algeria không bao giờ thay đổi

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều không bao giờ thay đổi đó là sự gắn bó giữa hai đất nước Việt Nam và Algeria.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, chiều 19-11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune.

Cuộc hội kiến diễn ra ngay sau khi Việt Nam và Algeria tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, toàn diện và hiệu quả hơn giữa hai nước.

thu-tuong-su-gan-bo-giua-viet-nam-va-algeria-khong-bao-gio-thay-doi.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt Đội danh dự trước khi hội kiến với Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. Ảnh: VGP

Việt Nam luôn trân trọng sợi dây gắn kết bền chặt

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định là một trong những nước đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Algeria năm 1958, Việt Nam luôn trân trọng sợi dây gắn kết bền chặt, tình hữu nghị anh em chí tình, chí nghĩa giữa hai nước, được hun đúc từ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần độc lập dân tộc và khát vọng được sống trong tự do, thịnh vượng.

Chia sẻ kết quả hội đàm rất thành công giữa hai Thủ tướng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dù cho thời gian thay đổi, thế giới thay đổi nhưng có điều không bao giờ thay đổi đó là sự gắn bó giữa hai đất nước Việt Nam và Algeria. Hai nước đã luôn bên nhau, đồng cam cộng khổ trong những lúc khó khăn nhất và giờ đây, hai nước lại càng cần phải đoàn kết để phát triển, để dựng xây hai đất nước hùng cường, người dân ấm no, hạnh phúc.

Tổng thống Abdelmadjid Tebboune xúc động khi được nghe lại kỷ niệm giữa lãnh đạo hai nước, nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm Algeria, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc củng cố, nâng tầm quan hệ hai nước.

Tổng thống khẳng định tình cảm đối với Việt Nam luôn sâu đậm trong cá nhân Tổng thống và trong trái tim nhân dân Algeria; đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Algeria là tài sản chung vô giá cần được gìn giữ, phát huy, nâng lên tầm cao mới phù hợp với mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước.

thu-tuong-su-gan-bo-giua-viet-nam-va-algeria-khong-bao-gio-thay-doi-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Tổng thống Abdelmadjid Tebboune và Nhà nước Algeria đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình. Ảnh: VGP

Với quan hệ Đối tác Chiến lược mới được thiết lập, Thủ tướng cho rằng hai bên cần sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Hai bên cần ưu tiên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, các bộ, ngành, địa phương.

Về kinh tế - thương mại - đầu tư, Thủ tướng mong Tổng thống Abdelmadjid Tebboune chỉ đạo Quốc hội Algeria sớm phê chuẩn các hiệp định, ủng hộ mở rộng các dự án khai thác chế biến dầu mỏ.

Về an ninh lương thực, với thế mạnh của mình, Việt Nam sẵn sàng góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Algeria. Hai bên cũng cần thúc đẩy hợp tác dệt may, sản xuất tơ sợi để xuất khẩu sang thị trường châu Phi và châu Âu.

Về sản xuất nông nghiệp, chế biến hải sản, hai bên có thể kết hợp tài nguyên của Algeria với trí tuệ của Algeria và Việt Nam để thúc đẩy hợp tác phục vụ nhân dân Algeria và xuất khẩu sang các nước châu Phi.

Hai nước cần tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, trong đó có hợp tác an ninh mạng, an ninh phi truyền thống và làm mới các lĩnh vực hợp tác trước đây như cử chuyên gia y tế, giáo dục, thúc đẩy hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì truyền thống hợp tác, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Việt Nam và Algeria có sự gắn bó máu thịt

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, Tổng thống Abdelmadjid Tebboune nhấn mạnh Việt Nam và Algeria có sự gắn bó máu thịt, sự gần gũi giữa nhân dân hai nước trong bối cảnh thế giới đang thay đổi.

Với nền tảng quan hệ bền chặt, hai bên cần thiết lập cơ chế chiến lược để giám sát và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược vừa mới được thiết lập. Bày tỏ hoàn toàn nhất trí với những đề xuất hết sức thiết thực của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Abdelmadjid Tebboune cho rằng hai nước còn nhiều lĩnh vực để ưu tiên thúc đẩy hợp tác, từ hợp tác vũ trụ, dược phẩm đến sản xuất chè, sản xuất linh kiện, du lịch.

thu-tuong-su-gan-bo-giua-viet-nam-va-algeria-khong-bao-gio-thay-doi-3.jpg
Với quan hệ Đối tác Chiến lược mới được thiết lập, Thủ tướng cho rằng hai bên cần sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Hai bên cần ưu tiên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, các bộ, ngành, địa phương. Ảnh: VGP

Tổng thống Algeria khẳng định sẽ ủng hộ mạnh mẽ và chỉ đạo các cơ quan chức năng Algeria phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận và chương trình hợp tác, sớm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược bằng những dự án, hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng thống đã chỉ đạo rất chiến lược nhưng cũng rất cụ thể và hai nước sẽ cụ thể hóa trên tinh thần hợp tác không có giới hạn, không có cản trở.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Abdelmadjid Tebboune sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Algeria vui vẻ nhận lời và mong muốn sớm được đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường thăm Algeria.

Ngay sau cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thông tin với báo chí về kết quả hội kiến với Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, nhấn mạnh quyết tâm của Lãnh đạo hai nước trong việc triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Algeria trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.