Thủ tướng Singapore và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

(PLO)- Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong diễn ra trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác trong nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-3, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lawrence Wong và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến 26-3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.

Thủ tướng Singapore và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đón Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh.

Tháp tùng Thủ tướng Lawrence Wong trong chuyến thăm chính thức Việt Nam có: bà Loo Tze Lui, Phu nhân Thủ tướng; Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan; Bộ trưởng Nhân lực và Bộ trưởng thứ hai Bộ Thương mại và Công nghiệp Tan See Leng; Quốc vụ khanh về Y tế và Quốc vụ khanh về Phát triển kỹ thuật số và thông tin Rahayu Binte Mahzam; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Albert Chua; Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam; Tổng lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh Pang Te Cheng.

Thủ tướng Lawrence Wong sinh ngày 18-12-1972 tại Singapore; tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore với bằng Cử nhân Kinh tế và có bằng Thạc sỹ Chính sách công từ Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lawrence Wong diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Singapore đang thúc đẩy để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác trong nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà hai bên vừa nâng cấp nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, chuyến thăm diễn ra chỉ hơn một tuần sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore, nên đây là bước để triển khai các nhận thức cũng như thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam cho biết nội dung trọng tâm trong chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây là tái khẳng định cam kết chung của hai nước trong việc tăng cường hợp tác song phương.

Bởi vậy, lịch trình của Thủ tướng Singapore tại Việt Nam cũng phản ánh mục tiêu này, đồng thời, tìm giải pháp để Singapore và Việt Nam có thể thắt chặt hơn nữa quan hệ để cùng nhau vượt qua khó khăn, tăng cường khả năng phục hồi và vươn lên mạnh mẽ.

Ông Lawrence Wong bắt đầu sự nghiệp tại khu vực công từ năm 2000 tại Bộ Tài chính. Ông giữ chức Bộ trưởng Giáo dục từ năm 2011-2015, giữ chức Bộ trưởng Phát triển Quốc gia từ năm 2015-2019; giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ năm 2019-2022.

Ngày 14-4-2022, ông được Thủ tướng Lý Hiển Long và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân (PAP) bầu chọn làm lãnh đạo Thế hệ thứ tư (4G), thay cho Phó Thủ tướng Heng Swee Keat.

Ông đảm nhiệm chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính từ tháng 6-2022 đến tháng 5-2024.

Từ ngày 15-5-2024 đến nay, ông giữ cương vị Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính.Ngày 4-12-2024, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Khóa 38 (CEC-38) của Đảng PAP, ông được bầu làm Tổng Thư ký Đảng PAP, thay cho ông Lý Hiển Long.

Là Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Singapore, ông Lawrence Wong được đánh giá là nhà lãnh đạo hòa nhã, linh hoạt, thực tế, có tầm nhìn chiến lược và năng động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.