Thủ tướng sẽ trả lời một loạt các vấn đề ĐB chất vấn

(PLO)- Trị bệnh “sợ minh bạch”, các giải pháp về hiệu lực, hiệu quả của hệ thống nhà nước, vấn đề phân bổ nguồn lực... là những mối quan tâm của đại biểu (ĐB) dành cho Chính phủ.

Sau giờ giải lao chiều nay (1-11), Thủ tướng sẽ đăng đàn phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề mà ĐB quan tâm, đồng thời trả lời các chất vấn của ĐB.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ngay từ chiều qua (31-10), một số ĐB đã gửi câu hỏi chất vấn Thủ tướng. Sáng 1-11, các câu hỏi chất vấn gửi tới Thủ tướng tiếp tục được các ĐB đưa ra.

Chẳng hạn ĐB Nguyễn Huy Thái (Bạc Liêu) nêu hai câu hỏi cho Thủ tướng. Một là cử tri đang rất quan tâm và kỳ vọng vào quyết tâm của Chính phủ trong việc trị căn bệnh sợ minh bạch.

“Tôi xin chuyển câu hỏi của cử tri Bạc Liêu, xin Thủ tướng cho biết mức độ hài lòng của Thủ tướng về tính minh bạch của Chính phủ thời gian qua và giải pháp nào mang tính đột phá vào thời gian tới?” - ĐB Thái nêu câu hỏi sáng nay. Vị này cũng đặt vấn đề nước biển dâng và ĐBSCL 30 năm qua đã sụt lún 16 cm và đề nghị Chính phủ cho biết giải pháp ứng phó.

ĐB Triệu Thị Thu Phương (Bắc Kạn) cũng gửi một câu hỏi đề nghị Thủ tướng làm rõ hiệu lực, hiệu quả, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.HCM) đề cập tới kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa qua.

ĐB Quyết Tâm đặt vấn đề rằng: ĐB Quốc hội ghi nhận và trân trọng sự nỗ lực, hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên của Chính phủ, nhất là sự tín nhiệm rất cao của các ĐB Quốc hội đối với Thủ tướng Chính phủ. Song qua sự tín nhiệm, đánh giá của ĐB Quốc hội đối với các thành viên Chính phủ cao thấp khác nhau, dù biết rằng có một số bộ trưởng đã có nhiều giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém từ nhiều năm trước bước đầu có hiệu quả.

Nhưng kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một trong những cơ sở quan trọng cho thấy sự thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng của một số thành viên Chính phủ.

“Từ tình hình đó tôi đề nghị đồng chí Thủ tướng Chính phủ cho biết Chính phủ có giải pháp gì thực sự mạnh mẽ hơn để bộ máy của Chính phủ, các bộ, ngành hoạt động đều tay, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả hơn trong nửa nhiệm kỳ còn lại” - ĐB Quyết Tâm nói.

ĐB Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) cũng đề cập tới bộ máy hành chính và chất vấn Thủ tướng: “Năm 2018 Thủ tướng Chính phủ chọn chủ đề là năm dân vận chính quyền nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước thật sự gần dân, của dân, do dân và vì dân. Xin Thủ tướng Chính phủ cho biết những thuận lợi, khó khăn và giải pháp về vấn đề trên”.

Chiều qua, ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) gửi hai câu hỏi tới Thủ tướng. Trong đó, ĐB Khánh đề cập tới việc áp dụng công nghệ thông tin để liên thông, kết nối giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công cũng như vấn đề ô nhiễm sông Tô Lịch.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, ĐB tỉnh Quảng Ninh, đề nghị Thủ tướng làm rõ thêm, sâu sắc thêm về đường lối của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng tôn giáo.

Một số ĐB khác đề nghị Chính phủ cho biết giải pháp trước các diễn biến thương mại phức tạp trên thế giới, tiêu biểu như cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. 

Phần phát biểu và trả lời chất vấn của Thủ tướng cũng kết thúc ba ngày chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) sáng nay không nêu câu hỏi chất vấn Thủ tướng nhưng đề cập đến các thành tích về kinh tế-xã hội mà Chính phủ đã đạt được.

 “Chúng tôi cũng chia sẻ với các thành viên Chính phủ, công việc cũng rất nhiều nhưng biên chế giảm, do đó tôi chỉ chúc các thành viên Chính phủ sức khỏe thôi” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.