Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Dự án có tổng mức đầu tư trên 6.400 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách của tỉnh Quảng Ninh và các nguồn vốn huy động khác.

Sáng nay (13/9) tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công Dự án đường cao tốc nối thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) với cầu Bạch Đằng (Hải phòng).

Đây là dự án quan trọng nối thông với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến Hạ Long và trong tương lai sẽ kéo dài đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Dự án này hoàn thành không chỉ rút ngắn khoảng cách và thời gian lưu thông từ Hải Phòng đến Quảng Ninh mà còn kết nối tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Tham dự lễ khởi công còn có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và một số địa phương.

Dự án đường cao tốc nối thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) với cầu Bạch Đằng (Hải Phòng) có tổng mức đầu tư trên 6.400 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách của tỉnh Quảng Ninh và các nguồn vốn huy động khác.

Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng ảnh 1
Dự án có tổng chiều dài gần 20 km được quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe với vận tốc thiết kế 100km/giờ. Đây là một trong hai dự án thành phần trên tuyến đường nối Hạ Long với Hải Phòng. Dự kiến sau 2 năm thi công, tuyến đường này hoàn thành sẽ nối thông đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến Hạ Long và trong tương lai sẽ kéo dài đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái, không chỉ rút ngắn45 km và thời gian lưu thông từ Hải Phòng đến Quảng Ninh mà còn kết nối tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.


Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần tăng sức hấp dẫn đầu tư cho tỉnh Quảng Ninh cũng như các tỉnh,thành trong khu vực, góp phần kết nối thúc đẩy giao thương với các nước ASEAN và Trung Quốc…

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, đồng thời ưu tiên ngân sách để tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội là khâu đột phá chiến lược nhằm đưa đất nước phát triển nhanh bền vững, đẩy nhanh tiến công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với sự nỗ lực của Chính phủ, các địa phương, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức đầu tư thích hợp,trong hơn 4 năm qua, cả nước đã huy động được các nguồn lực đầu tư và đã đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng kinh tế xã hội ở các vùng miền, nhất là hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và cải thiện đời sống nhân dân”.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua đã năng động, sáng tạo, nỗ lực cân đối và huy động các nguồn lực để triển khai dự án đường cao tốcnối thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) với cầu Bạch Đằng (Hải Phòng), đồng thời hoàn tất các thủ tục và công tác giải phóng mặt bằng để hôm nay khởi công dự án quan trọng này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Tôi đánh giá rất cao hơn 900 hộ dân đồng bào ta trong vùng dự án đã nghiêm chỉnh chấp hành, bàn giao mặt bằng với tinh thần vì lợi ích chung của tỉnh, của địa phương và cũng vì lợi ích của chính mình đến hôm nay khởi công dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tôi nhấn mạnh đây là điều kiện quyết định để dự án thành công đúng tiến độ. Nhân đây, tôi lưu ý tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm quy hoạch, kế hoạch chăm lo điều kiện sinh sống của hơn 900 hộ dân đã bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, nhất là việc làm cho người dân và cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng và đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công hoàn thành dự án…”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với địa phương khẩn trương làm việc với phía Nhật Bản thu xếp nguồn vốn và các điều kiện cần thiết để sớm khởi công dự án cầu Bạch Đằng và phấn đấu đưa cầu Bạch Đằng vào khai thác đồng thời với tuyến đường cao tốc Hạ Long (Quảng Ninh) nối với Hải Phòng. Như vậy tuyến đường này sẽ nối thông Hà Nội với Hạ Long đồng bộ bằng tuyến đường cao tốc, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước nói chung…/.

Theo Thành Chung/VOV

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.