Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện 13 nhóm nhiệm vụ ngay sau Tết

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm 13 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 67 nhiệm vụ cụ thể...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-2, ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Tai nạn giao thông giảm trong dịp Tết

Thủ tướng đánh giá để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, các bộ, cơ quan, địa phương, các lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương, bộ, ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, không để ai không có Tết; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chú trọng các hoạt động tri ân, nghĩa tình đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính 0302 1.jpg
Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo các báo cáo, hàng hóa trong dịp Tết dồi dào, bảo đảm chất lượng, giá cả ổn định, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

Sức mua hàng hóa dịp Tết ước tăng 10% so với tháng thường và so với Tết năm 2024. Các lực lượng chức năng thực hiện kế hoạch công tác, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; ngăn chặn hiệu quả tình trạng hàng cấm, hàng nhập lậu; trong dịp Tết Nguyên đán, không phát hiện những diễn biến bất thường.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được thực hiện tốt. Giao thông vận tải cơ bản thông suốt, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. An ninh chính trị, chủ quyền quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong dịp Tết, toàn quốc xảy ra 411 vụ tai nạn giao thông, làm chết 191 người, 354 người bị thương, giảm từ 38 đến 40% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Nhiều nhà máy duy trì hoạt động, sản xuất xuyên Tết để bảo đảm đơn hàng; nhiều công trình trọng điểm quốc gia đã thi công xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ xuyên Tết trên các công trường xây dựng, cửa khẩu, đồn biên phòng… tạo khí thế lao động sản xuất sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới.

13 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 67 nhiệm vụ cụ thể

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được bảo đảm; công tác bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện chu đáo; hàng hóa thị trường Tết phong phú, đa dạng, giá cả ổn định; trật tự an toàn giao thông và thông tin liên lạc được bảo đảm, thông suốt; hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin tuyên truyền được tổ chức rộng khắp.

Công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực; thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm 13 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 67 nhiệm vụ cụ thể ngay sau Tết. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ cho biết tới đây, Đảng bộ Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên; ngay sau Tết cũng là mùa lễ hội, cùng với triển khai các nhiệm vụ thường xuyên phải tổ chức thật tốt để người dân tham gia các lễ hội vui tươi, lành mạnh, an toàn, chống mê tín, dị đoan, lãng phí…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm 13 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 67 nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai ngay sau Tết.

Trong đó, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu thời điểm sau Tết để kịp thời có các giải pháp cân đối cung cầu, ổn định mặt bằng giá cả thị trường.

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bố cụ thể kế hoạch đầu tư công năm 2025; rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là các dự án, công trình quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông chiến lược, sân bay, cảng biển, đường cao tốc, dự án liên vùng, liên tỉnh, phấn đấu vượt mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025.

Các bộ, ngành thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sau khi sắp xếp tinh gọn.

Các bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, tổ chức Tết trồng cây, phục hồi các hệ sinh thái, phòng, chống thiên tai, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ động vật hoang dã; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm; quan tâm thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quyết tâm hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thành công tác lập đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026, các dự án luật thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực thi hành; chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.