Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việc đại biểu chất vấn trong vòng 1 phút cũng nên cân nhắc

(PLO)-  Dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội cũng nên bố trí, tăng thời gian hợp lý cho việc giải trình trong kỳ họp. Vì giải trình phải có chất lượng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-10, Quốc hội thảo luận tại tổ. Một trong những nội dung được thảo luận là dự thảo Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp.

Các đại biểu ở tổ thảo luận số 13 đa số nhất trí với dự thảo. Tuy vậy, các đại biểu cũng góp ý thêm để Nội quy kỳ họp thực sự bao quát được các vấn đề lớn nhằm nâng cao chất lượng của đại biểu cũng như kỳ họp.

Một số đại biểu đề nghị không đưa vào Nghị quyết quy định về việc tặng hoa cho những người được Quốc hội bầu hay phê chuẩn, vì đó là việc lễ tân rồi. Cũng có nhiều đại biểu cho rằng: quy định đại biểu vắng họp 2 ngày phải báo cáo, xin phép Tổng Thư ký Quốc hội… cũng cần cân nhắc vì sẽ khó cho đại biểu không chuyên trách. Ngay cả Luật Tổ chức Quốc hội cũng chỉ quy định đại biểu không chuyên trách dành ra 30% hoạt động cho Quốc hội thôi.

Một nội dung các đại biểu đề cập nhiều là chất vấn, tranh luận. ĐB Nguyễn Thị Kim Bé (Tiền Giang) đồng tình việc quy định rõ về tranh luận để tránh việc “chen luận”. ĐB Nguyễn Mạnh Hùng (Cần Thơ) thì đề nghị quy định rõ hơn trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, phát biểu ý kiến của đại biểu. ĐB Trần Thị Hồng Thanh (Ninh Bình) cũng đồng tình quan điểm này. Bà đề nghị cần có cơ chế giám sát, đánh giá chất lượng ý kiến của đại biểu.

ĐB Hùng cho rằng quy định thời gian chất vấn mỗi câu hỏi của đại biểu là 1 phút thì hơi ngắn.

“Thời gian ngắn nên các đại biểu nêu câu hỏi chung chung. Hỏi bộ trưởng hay thành viên Chính phủ khác mà chỉ một phút thì khó. Quan trọng là chất lượng câu hỏi có tốt không. Nên cho mỗi câu chất vấn 2 phút để còn đề dẫn và câu hỏi sâu sắc hơn”, ông Hùng đề nghị

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên thảo luận tại tổ chiều 24-10. Ảnh: PT

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên thảo luận tại tổ chiều 24-10. Ảnh: PT

Ngoài ra, một số đại biểu cũng đề nghị nên có thời gian cho các thành viên các ban soạn luật, các thành viên Chính phủ giải trình về những vấn đề được quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ví dụ: “Chẳng hạn dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tôi nhớ không nhầm thì dự thảo Chính phủ trình không có quy định thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp tư nhân. Hay dự luật Thanh tra thì Chính phủ cũng không trình việc lập thanh tra cấp cục. Nhưng đến khi dự thảo trình ra thì lại có.

Vậy phải có thời gian để giải trình vì sao trình và vì sao không trình. Phải tổ chức thêm thời gian cho Chính phủ giải trình”, Bộ trưởng Long nói và đề nghị thêm trong dự thảo nội quy kỳ họp không nên quy định chi tiết việc phân công người trình bày, tiếp thu các dự án luật. Việc này nên để Chính phủ phân công, điều hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia thảo luận cũng cho rằng: cần có sự trao đổi, cần có thời gian cho việc giải trình. Vì giải trình cũng là tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng giải trình của Chính phủ trước Quốc hội.

Thủ tướng cũng đề nghị: nên nhắc cơ quan trình các dự luật, dự thảo cố gắng kịp thời gian và nâng cao chất lượng. “Kịp thời gian mà chất lượng không cao thì không bảo đảm. Nên tính toán cho phù hợp, chất lượng”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng cho rằng: chất vấn mà chỉ hỏi một phút cũng phải cân nhắc thêm. Cơ quan soạn thảo Nghị quyết, Thủ tướng cho rằng, chắc cũng muốn câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Về trả lời chất vấn, Thủ tướng cũng cho rằng không nên “quá cứng”, mà nên quy định từ 3 đến 4 phút chẳng hạn.

“Một vấn đề phức tạp, khó, nhạy cảm… thì nhiều khi cũng cần thêm thời gian. Ta tăng tính chuyên nghiệp cũng nên cân nhắc chỗ này”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng cho rằng việc xin nghỉ họp của các đại biểu cũng nên phân cấp, nếu hai ngày thì báo cáo ai, ba bốn ngày thì báo cáo ai. Nhiều người bận chương trình công tác nước ngoài, hay ốm chẳng hạn… thì phải phân cấp.

“Nếu tất cả đều lên Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội… thì tính khả thi không cao”, Thủ tướng nói.

Một số vấn đề quá cụ thể, Thủ tướng cũng cho rằng nên rà soát lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.