Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm Ba Lan, Czech và tham dự WEF tại Thụy Sĩ

(PLO)- Chuyến công tác thăm chính thức Ba Lan, Czech và tham dự Hội nghị WEF tại Thụy Sĩ của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam kỷ niệm mốc quan hệ ngoại giao với các nước này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Czech, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ và làm việc song phương tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Ba Lan, Czech và tham dự WEF tại Thụy Sĩ
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm chính thức Ba Lan, Czech và tham dự WEF tại Thụy Sĩ - Ảnh: VGP

Chuyến công tác sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23-1, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab.

Đoàn đại biểu chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân trong chuyến công tác có: Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Đi cùng đoàn có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà.

Ngoài ra có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, Đại sứ Việt Nam tại Czech Dương Hoài Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Phùng Thế Long, Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ và lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan, địa phương cùng tham gia Đoàn công tác.

1501Thutuong.jpg
Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay
Ảnh: VGP

Chuyến công tác thăm chính thức Ba Lan, Czech và tham dự Hội nghị WEF tại Thụy Sĩ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và hai nước Ba Lan, Czech kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025).

Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Ba Lan sau 15 năm, đến Czech sau 6 năm; nhằm tạo đột phá nâng tầm quan hệ với hai nước, qua đó đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với khu vực Trung Đông Âu và EU.

Chuyến thăm, làm việc khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, thúc đẩy tin cậy chính trị, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước Ba Lan, Czech, Thụy Sĩ tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới.

Trong đó có việc thảo luận để nâng tầm quan hệ Việt Nam – các nước lên tầm mức cao hơn: Tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao - du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, nông nghiệp, môi trường, y tế, công nghệ thông tin và truyền thông, tư pháp, hợp tác phát triển, hợp tác lao động…

Trong khi đó, chuyến công tác tham dự Hội nghị WEF Davos của Thủ tướng Chính phủ là hoạt động đối ngoại đa phương mở đầu một năm đối ngoại đa phương hết sức sôi động của Việt Nam.

Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự WEF Davos và là lần thứ 4 dự các Hội nghị WEF trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Việc WEF liên tục mời Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị toàn cầu của WEF cho thấy vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng gia tăng của Việt Nam.

Tại WEF lần này, Thủ tướng sẽ truyền tải những thông điệp quan trọng về quyết tâm, khát vọng và tầm nhìn của Việt Nam hướng đến các mục tiêu phát triển chiến lược trong 20 năm tới.

Đồng thời, Thủ tướng sẽ trao đổi về những chủ đề thiết thực, gắn với yêu cầu phát triển đất nước hiện nay, nhất là thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài ra, kịp thời nắm bắt những xu thế phát triển của thời đại, những dòng chảy đang định hình kỷ nguyên thông minh, từ đó xây dựng cơ chế, chính sách, biện pháp để tận dụng thời cơ và hạn chế tối đa những tác động tiêu cực từ những xu thế mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.