Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Malaysia, thăm chính thức và dự các Hội nghị cấp cao

(PLO)- Trong chuyến công tác lần này, cùng với thăm chính thức Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự các hội nghị như Hội nghị cấp cao ASEAN 46; Hội nghị cấp cao ASEAN-Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) lần thứ hai...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lúc 23h40 giờ địa phương (22h40 theo giờ Hà Nội) ngày 24-5, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Thủ đô Kuala Lumpur, bắt đầu thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur từ ngày 24 đến 28-5 theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thủ đô Kuala Lumpur bắt đầu chuyến thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thủ đô Kuala Lumpur bắt đầu chuyến thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur có Bộ trưởng Đoàn kết quốc gia Aaron Ago Dagang; Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai; Phó Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao; Đại diện Văn phòng Thủ tướng; Liên lạc viên của Thủ tướng và Phu nhân.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia.

Những người bạn Malaysia trải thảm đỏ với hai hàng tiêu binh danh dự hai bên và lên tận máy bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân.

Trong chuyến công tác lần này, cùng với thăm chính thức Malaysia - quốc gia giữ cương vị Chủ tịch ASEAN 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự các hội nghị như Hội nghị cấp cao ASEAN 46; Hội nghị cấp cao ASEAN-Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) lần thứ hai; Hội nghị cấp cao ASEAN-GCC và Trung Quốc. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có nhiều hoạt động song phương, đa phương quan trọng khác; dự nhiều diễn đàn, hội nghị liên quan.

Thăm Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có những cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của nước chủ nhà như Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Malaysia.

Hai bên sẽ cùng trao đổi thống nhất các định hướng lớn, biện pháp cụ thể nhằm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập giữa hai nước. Chuyến thăm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và ASEAN, trong đó có Malaysia.

Thông qua các hoạt động, Việt Nam khẳng định ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2025; đồng thời tiếp tục ủng hộ xây dựng Cộng đồng ASEAN “Bền vững và Bao trùm", đoàn kết, vững mạnh, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng thể hiện sự chủ động, tích cực tham gia các tổ chức, cơ chế và diễn đàn đa phương của Việt Nam, đóng góp ý kiến, tham gia những hoạt động chung và thực hiện các trách nhiệm vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới.

Ngày 26 đến 27-5-2025, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, quy tụ lãnh đạo cấp cao của 10 quốc gia thành viên ASEAN, Timor-Leste, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự.

Với chủ đề “Bao trùm và bền vững”, các Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các Lãnh đạo trao đổi, đánh giá và xác định các định hướng chiến lược tăng cường hợp tác, giữ vững đà xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, thích ứng và phối hợp hành động trước các thách thức mới.

Hội nghị Cấp cao Kinh tế ASEAN-GCC-Trung Quốc sẽ diễn ra dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 vào 26 đến 27-5-2025 tại Malaysia, cùng với Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC lần thứ hai.

Đây là Hội nghị Cấp cao đầu tiên giữa ASEAN, GCC và Trung Quốc trên cơ sở đề xuất của nước Chủ tịch Malaysia. Dự kiến, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa ba bên, tập trung vào các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng; năng lượng và phát triển bền vững; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; nông nghiệp và an ninh lương thực; du lịch, giáo dục và giao lưu văn hoá.

Hội nghị dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao Kinh tế ASEAN-GCC-Trung Quốc nhằm khẳng định cam kết hợp tác giữa ba bên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.