Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc

(PLO)- Tại tọa đàm, lãnh đạo các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, xem đây là điểm đến đầu tư hấp dẫn trên thế giới, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Trung Quốc.

Doanh nghiệp Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư kinh doanh

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ thay mặt các doanh nghiệp Trung Quốc trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, khi các doanh nghiệp Trung Quốc là cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên vinh dự được tọa đàm với Thủ tướng trong năm nay.

Thủ tướng nêu 13 mong muốn, đề nghị với các doanh nghiệp Trung Quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Trung Quốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại sứ đánh giá đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam đứng trước cơ hội mới chưa từng có, đặc biệt là phát triển xanh, kinh tế số.

Các dự án đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam không ngừng tăng về số và lượng. Đến nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam hơn 6 tỉ USD trong lĩnh vực kinh tế xanh, tuần hoàn, tái tạo.

Đại sứ nêu rõ doanh nghiệp Trung Quốc rất tin tưởng vào thị trường Việt Nam. Đại sứ tin tưởng và mong muốn các cơ quan phía Việt Nam sẽ thực hiện tốt tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", coi doanh nghiệp Trung Quốc là các đối tác tốt nhất, tạo ra nhiều công trình hợp tác mẫu mực.

Tại tọa đàm, các doanh nghiệp Trung Quốc đều bày tỏ tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ ngày càng phát triển với triển vọng tươi sáng; đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, xem đây là điểm đến đầu tư hấp dẫn trên thế giới, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ mong muốn được mở rộng đầu tư kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, các động lực tăng trưởng mới, các ngành nghề mới nổi.

Các đại biểu đồng thời kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam quan tâm, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn.

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi"

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các phát biểu, chia sẻ thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự chân thành, thẳng thắn của các doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tại tọa đàm, khẩn trương trình ban hành Kết luận của Thủ tướng Chính phủ để các bộ ngành triển khai, phối hợp với các doanh nghiệp Trung Quốc, qua đó giảm vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quan hệ thực chất, hiệu quả giữa hai nước.

Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp Trung quốc 1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc tọa đàm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp trên nền tảng hiểu biết lẫn nhau, chân thành, tin cậy, cùng nhau phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu của đất nước và phù hợp tình hình thế giới, khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp này phải trở thành các kế hoạch, chương trình, dự án cụ thể để mang lại kết quả, hiệu quả cân đong đo đếm được về vật chất và tài chính.

Trong tổng thể quan hệ hai nước, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tiên phong thực hiện các thỏa thuận cấp cao, chỉ đạo của hai Tổng Bí thư về đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, kết nối doanh nghiệp và giao lưu Nhân dân, với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi".

9 chủ trương, chính sách của Việt Nam

Chia sẻ về 9 chủ trương, chính sách, định hướng lớn mà Việt Nam đang tập trung thực hiện, Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định phát triển nhanh nhưng phải bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Trong quá trình phát triển, bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, trong đó chú trọng xây dựng nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát, miễn học phí cho học sinh từ mầm non tới phổ thông tại các trường công lập; đồng thời bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cùng với đó, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm hoạt động lâu dài.

Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực để tạo thuận lợi, điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, không hình sự hóa các quan hệ dân sự và kinh tế.

Tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả, cải cách thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, nhanh chóng, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xóa bỏ cơ chế xin - cho, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hài hòa, hiệu quả các chính sách. Trong đó điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh; tiếp tục miễn, giảm, giãn hoãn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất;

Đẩy mạnh đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; sử dụng linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ, kêu gọi các ngân hàng tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho người dân và doanh nghiệp, ổn định tỉ giá và lãi suất, tạo hệ sinh thái cùng phát triển giữa doanh nghiệp và ngân hàng.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

13 mong muốn đẩy mạnh hợp tác

Với các doanh nghiệp Trung Quốc, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc với điều kiện, năng lực và tiềm lực của mình sẽ tích cực góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách, định hướng lớn nói trên của Việt Nam.

Thủ tướng nêu 13 mong muốn, đề nghị với các doanh nghiệp Trung Quốc. Theo đó, các doanh nghiệp lấy Việt Nam làm cứ điểm sản xuất kinh doanh, góp phần cùng Việt Nam phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó, kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật; hai bên cùng lắng nghe ý kiến của nhau, cùng chia sẻ tầm nhìn, hành động.

Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh chuyển giao công nghệ cao, hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Đồng thời, mở rộng quy mô đầu tư, tăng cường đầu tư vào các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới, các ngành mới nổi.

Cùng với đó, đầu tư năng lượng sạch, nhất là năng lượng tái tạo, đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt, sân bay, bến cảng, đường bộ cao tốc; đầu tư phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế; hợp tác thúc đẩy thanh toán số, thanh toán QR, thanh toán bản tệ; đầu tư phát triển các trung tâm tài chính; tích cực phát triển tài chính xanh; thúc đẩy thương mại song phương, phát triển các khu kinh tế biên giới, xây dựng cửa khẩu thông minh.

Thủ tướng đề nghị các tập đoàn lớn của Trung Quốc lấy Việt Nam làm cứ điểm sản xuất, kinh doanh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị các tập đoàn lớn của Trung Quốc lấy Việt Nam làm cứ điểm sản xuất, kinh doanh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng mong các doanh nghiệp Trung Quốc góp ý, chia sẻ xây dựng và hoàn thiện thể chế; hỗ trợ về khoa học quản lý, nâng cao năng lực quản trị thông minh.

Về các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, Thủ tướng giao các bộ ngành, nghiên cứu, trả lời trong vòng chậm nhất là 1 tuần với tinh thần có đầu ra, giải quyết được vấn đề.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT, Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường sắt kết nối giữa hai nước (các tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng) trở thành những công trình mang tính biểu tượng trong quan hệ 2 nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.