Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla; khẳng định chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Cuba sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 18-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 20-2-2025.

thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-bo-truong-ngoai-giao.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: VGP

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla; khẳng định chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Cuba sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam trân trọng lịch sử 65 năm của mối quan hệ đồng chí, anh em mẫu mực giữa hai nước, luôn ghi nhớ tình cảm đoàn kết và sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Lãnh tụ Fidel Castro, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong những giai đoạn vô cùng khó khăn trước đây.

Thủ tướng khẳng định trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, Việt Nam luôn sát cánh với Cuba, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn, phát huy thế mạnh của mình để cùng phát triển.

1802Thutuong.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9-2024; phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ, ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất lương thực, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, y tế, du lịch.

Thủ tướng đề nghị phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2-12-1960 - 2-12-2025); tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi thân tình của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguiel Diaz-Canel, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz và các Lãnh đạo cấp cao Cuba tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các vị Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

1802Thutuong1.jpg
Hai bên nhất trí phối hợp triển khai tích cực, hiệu quả các biện pháp đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực hợp tác khác phát triển tương xứng với mối quan hệ chính trị đặc biệt. Ảnh: VGP

Bộ trưởng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba về tình cảm đoàn kết và sự hỗ trợ thiết thực của Việt Nam thời gian gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực; khẳng định quyết tâm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng.

Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu Đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai tích cực, hiệu quả các biện pháp đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực hợp tác khác phát triển tương xứng với mối quan hệ chính trị đặc biệt, phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển của hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới các lãnh đạo cấp cao Cuba, chuyển lời mời Thủ tướng Manuel Marrero Cruz trở lại thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.