Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

(PLO)- Thủ tướng đề nghị Quảng Tây tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Lưu Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi tiếp ông Lưu Ninh. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi tiếp ông Lưu Ninh. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc thì Quảng Tây luôn giữ vị trí quan trọng.

Hai bên cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nhận thức chung giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc đưa quan hệ Việt - Trung bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Tây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định các thế hệ người Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của Quảng Tây đối với nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng, giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; cảm ơn Quảng Tây luôn coi trọng, gìn giữ những di tích hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây.

Thủ tướng mong muốn thời gian tới, Quảng Tây và các địa phương Việt Nam làm tốt một số công việc sau: Một là, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, duy trì tiếp xúc thường xuyên, đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tăng cường chia sẻ thông tin về tình hình, chính sách, kinh nghiệm phát triển kinh tế, quản lý xã hội, nhất là trong một số lĩnh vực Quảng Tây có thế mạnh như đô thị hóa, xây dựng khu thí điểm thương mại tự do.

Hai là, tăng cường kết nối giao thông, logistic đa phương thức cả đường bộ, đường sắt, đường biển giữa Quảng Tây và Việt Nam; nghiên cứu thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh.

Thủ tướng đề nghị Quảng Tây tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc, thúc đẩy các cơ quan chức năng Trung Quốc nâng hạn ngạch hàng hóa Việt Nam quá cảnh bằng đường sắt Trung Quốc sang nước thứ 3.

Hoan nghênh các doanh nghiệp Quảng Tây tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông; đẩy mạnh hợp tác y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, kinh tế số, kinh tế xanh.

Ba là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan, đẩy mạnh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, cùng xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, tạo điều kiện để nhân dân an cư, lạc nghiệp.

Bí thư Quảng Tây Lưu Ninh chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam những năm qua; khẳng định Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quảng Tây sẽ thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, mở rộng và làm sâu sắc giao lưu hữu nghị với các địa phương Việt Nam.

Đẩy mạnh kết nối giao thông cả đường bộ, đường sắt và đường biển phù hợp quy mô hợp tác kinh tế - thương mại hai nước; triển khai hợp tác thương mại về điện lực; nâng cao hiệu suất thông quan với việc thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai hợp tác cảng biển, tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới, góp phần củng cố và đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu đem lại lợi ích thiết thực cho các địa phương và nhân dân hai bên.

Các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Trong hành trình cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng vai trò của các căn cứ địa biên giới, đặc biệt là vùng biên giới Việt - Trung. Ðây là những địa bàn quan trọng, vừa bảo đảm công tác bí mật của cách mạng, vừa thuận tiện cho việc thiết lập mối quan hệ quốc tế, nhất là với Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.