Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu chậm nhất ngày 19-12 khánh thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chủ đầu tư đặt mục tiêu phấn đấu chậm nhất ngày 19-12 phải khánh thành dự án Cần Thơ - Cà Mau, để chào mừng kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-4, tại tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra công tác tổ chức thi công tại dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đây là lần thứ tám Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công trường và làm việc về dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau.

Kiểm tra thực tế tại vị trí các nút giao IC10, IC12, Thủ tướng đã tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc trên công trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ, công nhân, người lao động đang thi công trên công trường dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, Đại tá Lê Xuân Long, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, cho biết dự án đã áp dụng nhuần nhuyễn, đồng bộ năm giải pháp. Đó là: giải phóng mặt bằng; bảo đảm nguồn vật liệu; các ngày cuối tuần, lãnh đạo tỉnh đến kiểm tra công trường; đổi mới sáng tạo với các giải pháp kỹ thuật; đoàn kết hợp đồng, lập công tập thể.

"Chưa bao giờ Thủ tướng vào thăm dự án nào với mật độ dày đặc như với dự án này và chính điều đó đã truyền lửa cho các đơn vị trên công trường" - Đại tá Long chia sẻ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án vẫn còn một số tồn tại nhất định như áp dụng giải pháp gia tải tự nhiên để xử lý lún mất nhiều thời gian (từ 4-6 tháng); còn một số ít vật liệu chưa đưa về công trường…

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chủ đầu tư đặt mục tiêu phấn đấu chậm nhất ngày 19-12 phải khánh thành dự án Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi kiểm tra thực tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các Bộ, ngành, các địa phương thúc đẩy tiến độ dự án cao tốc và khẩn trương triển khai dự án cao tốc từ Cà Mau tới Đất Mũi và nối tới cảng Hòn Khoai.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tiếp tục phát huy, vận dụng sáng tạo tinh thần "thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa" của Đại thắng mùa Xuân 1975 vào triển khai các dự án hạ tầng. Trong đó, có các dự án hạ tầng tại ĐBSCL, góp phần tháo gỡ hai nút thắt lớn của khu vực này là hạ tầng và nhân lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh từ năm 2021 đến nay, không lần nào vào ĐBSCL tiếp xúc cử tri, Thủ tướng không đi thực tế, làm việc với các cơ quan về phát triển hạ tầng giao thông khu vực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chủ đầu tư đặt mục tiêu phấn đấu chậm nhất ngày 19-12 phải khánh thành dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, để chào mừng kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án, nhà thầu, đơn vị tư vấn huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, thi công 3 ca 4 kíp, xuyên lễ xuyên Tết, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm".

Đồng thời, các địa phương tập trung huy động về công trường vật liệu còn thiếu theo tiến độ dự án; bảo đảm đủ, kịp thời, tuyệt đối không để dự án chậm tiến độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Quốc phòng khẩn trương triển khai đoạn cao tốc từ Cà Mau đến Đất Mũi và từ Đất Mũi đến cảng Hòn Khoai theo hướng tuyến ngắn nhất, thẳng nhất có thể. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để rút ngắn thời gian gia tải, rút ngắn thời gian thi công để phấn đấu hoàn thành sớm hơn. Nhưng phải tuân thủ chặt chẽ thiết kế, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, bảo vệ môi trường và phải tuyệt đối an toàn công trình khi đưa vào sử dụng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các địa phương có dự án đi qua tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu về cả vật chất, tinh thần, không để các kỹ sư, công nhân phải cô đơn trên công trường. Cùng với đó, huy động lực lượng quân đội tham gia hoàn nguyên môi trường dự án. Thủ tướng lưu ý khẩn trương quy hoạch, xây dựng các trạm dừng nghỉ với quy mô phù hợp.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng khẩn trương triển khai đoạn cao tốc từ Cà Mau đến Đất Mũi và từ Đất Mũi đến cảng Hòn Khoai theo hướng tuyến ngắn nhất, thẳng nhất có thể. Thủ tướng cũng gợi ý tỉnh Cà Mau tiến hành giải phóng mặt bằng, tách thành dự án riêng, Trung ương hỗ trợ 50% ngân sách cho việc này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng giao Bộ Xây dựng khẩn trương thiết kế tuyến đường sắt từ TPHCM đi Cần Thơ; quy hoạch và triển khai các dự án cảng thủy nội địa. Cùng với đó, tỉnh Cà Mau khẩn trương, nỗ lực triển khai dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau để đón được tàu bay lớn, hoàn thành trong năm nay.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có dài hơn 110 km, đi qua địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỉ đồng, do BQL dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; khởi công ngày 1-1-2023, kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2025.

Tính đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng toàn tuyến. Hiện, các nhà thầu đã huy động 183 mũi thi công với hơn 970 máy móc thiết bị và khoảng 3.000 nhân lực, tổ chức thi công tăng ca tăng kíp. Sản lượng thi công đạt 66/70% kế hoạch, đã triển khai toàn bộ 95 cầu trên tuyến chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.