Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Muốn đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp phải chấp nhận rủi ro’

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phải chấp nhận rủi ro, không cầu toàn, không nóng vội thì mới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Muốn đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp phải chấp nhận rủi ro’.

Ngày 12-5, tại Trường Đại học Cần Thơ, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, UBND TP Cần Thơ tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên (HSSV) lần thứ VI.

Thủ tướng tham quan gian hàng của Trường ĐH Cần Thơ tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV lần thứ VI.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo TP Cần Thơ tham quan gian hàng của Trường ĐH Cần Thơ tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV lần thứ VI. Ảnh: CTV

Sự kiện được tổ chức với mục đích thúc đẩy sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục phổ thông trong công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV. Đồng thời, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng lập thân, lập nghiệp giúp HSSV thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm, tạo môi trường học đi đôi với hành trong các cơ sở giáo dục.

Tại ngày hội cũng sẽ tuyển chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV có tính khả thi cao để tiếp tục hỗ trợ, ươm tạo thúc đẩy việc thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp; kết nối các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp trong HSSV.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là một động lực và nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Thủ tướng cho biết những năm qua Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

thu-tuong-pham-minh-chinh-muon-doi-moi-sang-tao-khoi-nghiep-phai-chap-nhan-rui-ro.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: VGP

Trong những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp đã lan rộng khắp từ TP đến nông thôn, đến tận các vùng sâu, vùng xa… Tinh thần doanh nhân, khát vọng khởi nghiệp khởi sắc ở hầu hết các tầng lớp, thế hệ người dân, nhất là trong giới trẻ, đặc biệt là trong giới gen Z.

Thủ tướng đánh giá Đề án hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025 đã đạt được nhiều kết quả trong năm năm qua, những số liệu thực tế đã khẳng định phong trào khởi nghiệp càng ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng hệ sinh thái khởi nghiệp vẫn còn hạn hạn chế là thiếu sự gắn kết, có khoảng cách so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là việc đưa doanh nghiệp liên kết với các trung tâm nghiên cứu, trường đại học…

Các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp với HSSV triển khai còn chậm; hoạt động ươm tạo khởi nghiệp chưa đi vào chiều sâu, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm chưa đầy đủ; cơ chế đặt hàng cho các cơ sở giáo dục đào tạo còn khá thận trọng; các dự án triển khai khiêm tốn, sức lan tỏa chưa cao, động lực chưa lớn; Tâm lý sợ rủi ro vẫn còn trong đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia và ngay cả HSSV.

Theo Thủ tướng, đổi mới, sáng tạo mà không chấp nhận rủi ro thì không đổi mới sáng tạo được! Đổi mới mà ngay lập tức được 100% người ủng hộ thì không có, không còn là đổi mới, sáng tạo nữa! Đổi mới, sáng tạo là vượt lên, đi trước, đón đầu thì làm sao mà có được sự đồng thuận ngay được. Đổi mới sáng tạo vượt lên như thế thì thuyết phục mọi người phải bằng hiệu quả, mà không phải cái gì làm cũng có hiệu quả ngay, phải có thời gian, quá trình của nó mới ra được sản phẩm đổi mới, sáng tạo.

"Vì vậy chúng ta chấp nhận rủi ro, không cầu toàn, không nóng vội thì mới khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo được” – Thủ tướng nhấn mạnh.

khoi-nghiep-hssv-2.jpg
Thủ tướng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV lần thứ VI. Ảnh: NHẪN NAM

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GD&ĐT cùng các cấp, các ngành và địa phương chú ý thực hiện “1 đẩy mạnh, 2 tăng cường, 3 kết nối, 4 tập trung, 5 khuyến khích”.

Trong đó, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các chính sách hiện hành, đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo môi trường, điều kiện, cơ sở pháp lý thuận lợi để thúc đẩy thanh niên, HSSV không ngừng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh triển khai sâu rộng chương trình thanh niên khởi nghiệp, phát triển đất nước; tiếp tục phối hợp các bộ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong HSSV không có điểm dừng.

Ngoài ra, các sơ sở giáo dục chủ động bố trí nguồn lực sớm xây dựng, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp; hỗ trợ cán bộ, giảng viên đăng ký sở hữu bằng độc quyền sáng chế…

Hơn 700 dự án khởi nghiệp tham dự Ngày hội năm 2024

Cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI-2024 được phát động từ tháng 8-2023. Sau bốn tháng, Ban Tổ chức đã nhận được 707 bài dự thi, tăng 199 bài so với cuộc thi lần thứ V, trong đó có 80 dự án xuất sắc nhất được lọt vào vòng bình chọn và vòng chung kết.

Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV lần thứ VI được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ với các hoạt động chính như tham quan các không gian trưng bày ý tưởng khởi nghiệp của HSSV; Diễn đàn kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các trường đại học, cao đẳng; Diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp cho HSSV; Chung kết Cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI…

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các ý tưởng khởi nghiệp năm nay có chất lượng, đa dạng, nội dung ý tưởng tập trung vào giải quyết các vấn đề của cộng đồng xã hội.

Số lượng học sinh cấp THCS tham gia năm nay tăng so với các cuộc thi trước. Dự án của khối sinh viên các cơ sở đào tạo tại Cuộc thi lần này mang tính ứng dụng công nghệ mới như Iot, Big Data và công nghệ AI.

Có nhiều dự án đã được HSSV triển khai và bước đầu thành công, nhiều dự án đã được triển khai, chuyển sang giai đoạn có lãi và các chỉ số doanh thu, lợi nhuận có mức độ tăng trưởng khá ấn tượng…

Sau sáu năm tổ chức, Cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp” đã nhận được 1.924 dự án đến từ các cơ sở đào tạo và hơn 1.111 dự án đến từ các trường THPT, THCS trong toàn quốc.

70% các dự án đã có sản phẩm và 30% dự án là ý tưởng hoặc sản phẩm đang ở mức sản xuất thử. Chất lượng của các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp cũng ngày càng tốt hơn, được các doanh nghiệp đánh giá cao hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.