Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra 3 dự án trọng điểm tại Quảng Bình

(PLO)- Kiểm tra tại các dự án trọng điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị cũng như đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân và đã có những yêu cầu, chỉ đạo cụ thể từng dự án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-6, trong chuyến công tác tại Quảng Bình, Đoàn công tác Trung ương do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm tại tỉnh này.

Thủ tướng và Đoàn công tác đã đến kiểm tra các dự án tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch; công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch và dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua tỉnh Quảng Bình.

Đây là các dự án trọng điểm đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tỉnh Quảng Bình và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra ba dự án trọng điểm tại Quảng Bình
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Ảnh: D.Đ

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công cũng như đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân và đã có những yêu cầu, chỉ đạo cụ thể đối với các dự án trọng điểm này.

Đối với các dự án tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch và công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý quan tâm nguồn nguyên liệu than phục vụ cho dự án, bảo đảm giá thành rẻ, mang lại hiệu quả thì cần ưu tiên, trong đó xem xét việc sử dụng nguồn nguyên liệu than nhập khẩu từ nước bạn Lào.

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu bố trí thời gian thi công hợp lý, đảm bảo tiến độ, chất lượng nhưng cũng cần đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động và đề nghị các nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ghi nhận và biểu dương Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án điện 2, các nhà thầu, nhất là lực lượng tham gia thi công trên công trường.

images784223_z5499602482150_c8a6a1c05447dfcab4b94a7dec9df521.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực các đơn vị thi công cũng như đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân. Ảnh: D.Đ

Về dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng đề nghị các đơn vị quyết tâm hoàn thành tuyến đường vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng cũng lưu ý một số vấn đề trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng tái định cư, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân, vì lợi ích nhân dân.

Ông cũng đề nghị Quảng Bình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn để bảo đảm về đích đúng tiến độ.

images784192_z5499129231192_f9e7f9bfdbc89d96577c92bc416346ef.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dâng hương, viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc. Ảnh: D.Đ

Cũng trong ngày 2-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - nơi yên nghỉ của gần 3.000 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Sau đó, Thủ tướng và Đoàn công tác tiếp tục đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.