Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến thăm Brunei

(PLO)- Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Brunei nhất trí cao về các phương hướng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức Brunei Darrussalam theo lời mời của Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Thủ tướng đã có cuộc hội kiến các thành viên Hoàng gia Brunei Darussalam tại Hoàng cung Istana Nurul Iman, hội đàm với Quốc vương Hassanal Bolkiah.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Hassanal Bolkiah. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Hassanal Bolkiah. Ảnh: VGP

Tại hội đàm với Quốc vương Hassanal Bolkiah, phía Brunei đã dành nghi lễ lễ tân đặc biệt khi toàn bộ thành viên hoàng gia đón và tham dự cuộc tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Các thành viên Hoàng gia Brunei chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: VGP

Các thành viên Hoàng gia Brunei chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: VGP

Hai nhà Lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển hiệu quả của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei Darussalam trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, đến kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác biển, năng lượng, giáo dục đào tạo… đặc biệt, hợp tác thương mại đã đạt bước tiến vượt bậc; kim ngạch hai chiều năm 2022 đạt 725,8 triệu USD, tăng 134% so với năm 2021.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu của Brunei trong phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, tin tưởng Brunei sẽ sớm thực hiện thành công Tầm nhìn Brunei 2035 (Wawasan Brunei 2035). Ảnh: VGP

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu của Brunei trong phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, tin tưởng Brunei sẽ sớm thực hiện thành công Tầm nhìn Brunei 2035 (Wawasan Brunei 2035). Ảnh: VGP

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí cao về các phương hướng tăng cường hợp tác Việt Nam-Brunei trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc ở cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác Ủy ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao; thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quan trọng, nhất là Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei Darussalam giai đoạn 2023-2027 vừa được ký kết dịp này.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí cao về các phương hướng tăng cường hợp tác Việt Nam-Brunei trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Ảnh: VGP

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí cao về các phương hướng tăng cường hợp tác Việt Nam-Brunei trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Ảnh: VGP

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng đa dạng và cân bằng hơn; xem xét khả năng hợp tác liên doanh khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản cũng như tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng đề nghị Brunei Darussalam tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Brunei Darussalam, nhất là gạo và các sản phẩm nông, thủy sản đạt tiêu chuẩn Halal; hoan nghênh và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Brunei Darussalam mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Lễ ký kết và trao đổi Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện 2023-2027 và Công hàm trao đổi Thỏa thuận Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Brunei Darussalam. Ảnh: VGP

Lễ ký kết và trao đổi Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện 2023-2027 và Công hàm trao đổi Thỏa thuận Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Brunei Darussalam. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kết nối hai nền kinh tế nhằm hỗ trợ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh và hợp tác biển, trong đó có duy trì hiệu quả Đường dây nóng hỗ trợ hoạt động nghề cá và chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển; đồng thời, thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, du lịch, tăng cường kết nối, nâng tần suất các tuyến bay thương mại trực tiếp.

Quốc vương Hassanal Bolkiah lái xe đưa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tham quan Hoàng cung và tới dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: VGP

Quốc vương Hassanal Bolkiah lái xe đưa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tham quan Hoàng cung và tới dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: VGP

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng đánh giá cao nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2021 của Brunei Darussalam cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn và phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; giữ gìn đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai nhà Lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông; cùng phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, phấn đấu có tiến triển trong đàm phán bộ Quy tắc ứng xử (COC).

Kết thúc Hội đàm, hai nhà Lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện 2023-2027 và Công hàm trao đổi Thỏa thuận Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Brunei Darussalam.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp năng lượng và dầu khí của Brunei. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những ý kiến mang tính xây dựng của các đại biểu về giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam-Brunei trong thời gian tới; đồng thời cam kết luôn chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Tọa đàm với một số doanh nghiệp hàng đầu của Brunei. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Tọa đàm với một số doanh nghiệp hàng đầu của Brunei. Ảnh: TTXVN

“Thành công của các bạn cũng chính là thành công của chúng tôi” – Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng trong bối cảnh có nhiều biến động nhanh chóng, khó lường hiện nay, các quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững, cần phát huy, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của nước mình, kết hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Thủ tướng nói thêm: "Điều quan trọng bây giờ là hành động của các Bộ trưởng và các doanh nghiệp để khai thác dư địa hợp tác còn rất lớn. Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất, với việc giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô; tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế, pháp luật, hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực; phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về logistics và chi phí hành chính; xây dựng môi trường-chính sách ổn định, có tính dự báo cao và thực thi minh bạch”.

Với những nỗ lực, quyết tâm của hai bên và trên hết là tình hữu nghị bền chặt của nhân dân hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, hợp tác đầu tư-thương mại sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam-Brunei, đồng thời là động lực để đưa mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Trước khi kết thúc chuyến thăm Brunei, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng thứ hai về Tài chính và Kinh tế Brunei Dato Seri Setia Dr Awang Haji Mohd Amin Liew Abdullah.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.