Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục cho các thế hệ sau tiếp tục phát huy tình cảm quý báu của hai Đảng và nhân dân hai nước...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Chiều 11-10, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến đồng chí Bounthong Chitmany - Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào
Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng chúc mừng Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024; Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị liên quan được tổ chức chu đáo, an toàn, giúp nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào có một không hai trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục cho các thế hệ sau tiếp tục phát huy tình cảm quý báu của hai Đảng và nhân dân hai nước, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc luôn sát cánh, chia ngọt sẻ bùi trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước. Hai bên phối hợp, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo Việt Nam đang tích cực triển khai kết quả của cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị tháng 9-2024 vừa qua và cho rằng hai bên cần tiếp tục làm tốt hơn nữa việc trao đổi kinh nghiệm giữa hai Đảng, trong đó có việc đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc.

1110Lao.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào trong sự nghiệp giải phóng đất nước trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay, trong đó có sự ủng hộ, hỗ trợ Lào trong việc hoàn thành năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Đồng chí Bounthong Chitmany nhấn mạnh truyền thống lâu đời, được tôi luyện qua khó khăn, thử thách, ý nghĩa sống còn, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam là tài sản chung vô giá của hai dân tộc...

Đánh giá cao kết quả cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị tại Hà Nội vừa qua, hai bên đã trao đổi các định hướng quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới. Thường trực Ban Bí thư Lào bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, đối ngoại, góp phần giúp Việt Nam ngày càng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

1110Lao1.jpg
Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian qua, đặc biệt là về chính trị, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, trao đổi về xây dựng Đảng, bồi dưỡng cán bộ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, hai bên nhất trí cùng phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạch định đường lối và triển khai thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tập trung thực hiện các dự án hợp tác trọng điểm; đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.