Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Đại Công tước Luxembourg Henri

(PLO)- Đại Công tước Henri đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong khu vực và ASEAN, vui mừng trước việc quan hệ hai nước phát triển tích cực, đúng hướng, hiệu quả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Đại công quốc Luxembourg, trưa 10-12 (giờ địa phương), tại Cung điện của Đại Công tước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Đại Công tước Luxembourg Henri.

Buổi gặp diễn ra trong không khí hữu nghị, trách nhiệm, thân tình, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Đại Công tước Henri đã dành thời gian đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam; bày tỏ trân trọng tình cảm và sự quan tâm của Đại Công tước dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Luxembourg. Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện với Luxembourg, thành viên sáng lập của Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Đại Công tước Luxembourg Henri. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Đại Công tước Luxembourg Henri. Ảnh: TTXVN

Đại Công tước Henri vui mừng được đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Luxembourg và bày tỏ ấn tượng với đà phát triển của Việt Nam, đặc biệt việc sớm phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19.

Đại Công tước chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam 10 năm trước, bày tỏ thiện chí ủng hộ quyết tâm của chính phủ hai nước thúc đẩy toàn diện quan hệ sang giai đoạn phát triển mới.

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là trong lĩnh vực đầu tư.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Đại Công tước Henri sang thăm Việt Nam trong năm 2023 nhân dịp 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đại Công tước Henri bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam để chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Luxembourg, trước hết về tài chính xanh, giáo dục-đào tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Đại Công tước Luxembourg Henri. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Đại Công tước Luxembourg Henri. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng chia sẻ với Đại Công tước Henri về nguyện vọng, quyết tâm của chính phủ hai nước tiếp tục coi trọng trụ cột đầu tư, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như tài chính xanh, năng lượng tái tạo, kết nối logistics.

Đồng thời sớm thiết lập đối tác chiến lược về tài chính xanh nhằm tranh thủ các thế mạnh của Luxembourg và hỗ trợ Việt Nam triển khai Chiến lược Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, Tầm nhìn 2050 và cam kết về biến đổi khí hậu tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Về kinh tế-thương mại, hai bên thống nhất cần triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Việt Nam đề nghị Luxembourg thúc đẩy các nước thành viên EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); hỗ trợ về tài chính, công nghệ trong quá trình chuyển đổi, phát triển năng lượng tái tạo.

Đồng thời mong muốn Luxembourg ủng hộ Việt Nam thiết lập khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và các đối tác quốc tế, trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích các bên nhằm cùng ứng phó với các vấn đề toàn cầu.

Về phần mình, Đại Công tước Henri đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong khu vực và ASEAN, vui mừng trước việc quan hệ hai nước phát triển tích cực, đúng hướng, hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực then chốt như kinh tế xanh, biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn. Đại Công tước cho biết rất quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long và coi đây là lĩnh vực then chốt trong quan hệ hai nước; cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh.

Ngài Đại Công tước ủng hộ, khuyến khích các doanh nghiệp Luxembourg đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Luxembourg như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, hạ tầng chiến lược, thúc đẩy hợp tác về giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, giao lưu nhân dân, đặc biệt ủng hộ tăng học bổng dành cho sinh viên Việt Nam sang học tại Luxembourg.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cảm ơn và đề nghị Đại Công tước tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg sinh sống, học tập và làm việc tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.