Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho thành viên Chính phủ sau sắp xếp

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng các nhân sự sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, phát huy các điểm mạnh, kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và giao nhiệm vụ cho cho một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng các thành viên Chính phủ vừa được bổ nhiệm, phân công công tác, giao nhiệm vụ mới và tin tưởng các nhân sự này sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, phát huy các điểm mạnh, kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ nhiệm vụ của Chính phủ trong thời gian tới rất thách thức khi vừa phải đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, vừa phải phấn đấu tăng trưởng GDP ít nhất 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.

Đồng thời cũng phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho thành viên Chính phủ sau sắp xếp
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Đặc biệt là không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, tăng cường đối ngoại và hội nhập, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các các thành viên Chính phủ luôn phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng Chính phủ liêm chính, trong sạch, vì Nhân dân phục vụ.

"Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải có hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm...", Thủ tướng nhấn mạnh.

thu-tuong-pham-minh-chinh-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên của Chính phủ cùng đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đất nước và Nhân dân giao phó trong năm 2025 và thời gian tới, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP, tổ chức các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trọng đại, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Cùng với đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh Nhân dân, Nhân dân làm nên lịch sử; huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước nhanh, bền vững, chú trọng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm…

Đồng thời, đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập, xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; không lơ là, chủ quan trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến đổi rất nhanh, phải rất linh hoạt, sáng tạo, cùng nhau nắm chắc, thích ứng tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp, hiệu quả, cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước tiếp tục phát triển, bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược. Cụ thể là tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế; tập trung xây dựng hạ tầng chiến lược (cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục, xã hội); tập trung đào tạo nhân lực, phát triển con người đáp ứng yêu cầu phát triển…

Thủ tướng lưu ý cùng với việc đẩy mạnh hơn nữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đây là vấn đề Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm trong bối cảnh hiện nay; phải bảo vệ, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước rõ ràng, rành mạch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.