Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại thành phố Nice, Cộng hòa Pháp, ngày 9-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Philemon Yang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 Philemon Yang. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Vui mừng gặp lại Ngài Chủ tịch và chúc mừng Ngài Chủ tịch vừa có bài phát biểu khai mạc Hội nghị toàn diện, sâu sắc, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu; nhận định trong bối cảnh có nhiều vấn đề toàn cầu, cấp bách đang nổi lên hiện nay như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, các nước cần tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao luật pháp quốc tế và cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện.

Thông tin về chiến lược phát triển đất nước và đường lối đối ngoại của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn trên cương vị Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngài Philemon Yang tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy hợp tác giữa Liên hợp quốc và Việt Nam, trong đó tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình dự án tại Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, trong đó tạo điều kiện để có nhiều người Việt Nam làm việc trong các cơ quan của Liên hợp quốc.

0906E.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 Philemon Yang. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Ngài Chủ tịch với tư cách cựu Thủ tướng Cameroon đã luôn ủng hộ và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Cameroon, đề nghị Ngài Chủ tịch tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và mạnh mẽ hơn; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Cameroon phát triển nông nghiệp và các doanh nghiệp của Việt Nam, trong đó có Viettel, sẵn sàng mở rộng đầu tư tại Cameroon.

Nêu những đóng góp trong các hoạt động của Liên hợp quốc, cũng như sự tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc của Việt Nam, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên hợp quốc và Cameroon; cho biết rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Hoan nghênh vai trò tích cực, năng động và vị thế ngày càng cao của Việt Nam, Chủ tịch Philemon Yang nhất trí sẽ hợp tác cùng Việt Nam để thúc đẩy việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Đánh giá cao thế mạnh của Việt Nam về khoa học-công nghệ, viễn thông, nông nghiệp..., Chủ tịch Philemon Yang khẳng định sẽ hỗ trợ thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Cameroon trong các lĩnh vực này, trước hết là việc tháo gỡ vướng mắc, bất cập và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Cameroon.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã mời Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 Philemon Yang thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.