Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án trường nội trú xã biên giới Bát Mọt

(PLO)- Trường nội trú liên cấp xã biên giới Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa là một trong 4 công trình có quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công Dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bát Mọt tại thôn Cạn, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh khẳng định, việc xây dựng các trường học cho xã biên giới theo Kết luận 81 của Bộ Chính trị là chủ trương lớn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ và học sinh vùng “phên dậu” Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Lễ Khởi Công - -3.jpg
Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, Thanh Hóa cam kết sẽ nỗ lực hết sức, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Thanh Hóa là một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề xuất đầu tư 21 công trình với tổng mức đầu tư hơn 1.590 tỉ đồng; năm 2025, tỉnh triển khai 6 công trình, trong đó có Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, dự án hoàn thành sẽ giúp con em đồng bào có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng biên. Tỉnh Thanh Hóa cam kết nỗ lực thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả; đồng thời chuẩn bị khởi công các trường học khác theo kế hoạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Lễ Khởi Công -4.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi dự lễ khởi công, khánh thành các công trình có ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước coi giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Lễ Khởi Công -5.jpg
Học sinh trên địa bàn xã Bát Mọt tham dự lễ khởi công.

Thủ tướng cho biết, mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo, hướng tới một nền giáo dục toàn diện, bao trùm, với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đều được tiếp cận bình đẳng về giáo dục.

Cùng với đó, Kết luận 81 của Bộ Chính trị cũng xác định chủ trương đầu tư, xây dựng các trường liên cấp tại các xã biên giới; riêng tỉnh Thanh Hóa có 16 xã thuộc diện được đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Lễ Khởi Công -111.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính giữa vòng tay các em học sinh Bát Mọt, Thanh Hóa.

Vừa qua, Trung ương đã phân bổ 350 tỉ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách cho tỉnh Thanh Hóa để xây dựng hệ thống trường liên cấp tại các xã biên giới. Thủ tướng đề nghị cùng với nguồn vốn Nhà nước, tỉnh cần phát động phong trào xã hội hóa với tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”; kêu gọi nhân dân tích cực ủng hộ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần “làm trường nào ra trường đó”, hoàn thành chương trình xây dựng trong vòng khoảng hai năm, đồng thời kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Riêng đối với Trường Nội trú liên cấp Bát Mọt, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành chậm nhất vào tháng 6-2026, với cách làm hiệu quả, đảm bảo chất lượng. Đối với các công trình khác, Thủ tướng yêu cầu “đã khởi công là phải làm”, phấn đấu hoàn thành trong vòng một năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Lễ Khởi Công -2.jpg
Các đại biểu tham dự tại buổi lễ khởi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Nếu không có trường nội trú này, rất nhiều cháu sẽ không được đến trường. Phải có các trường nội trú để gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, giúp các cháu trưởng thành và hiện thực hóa khát vọng của mình. Đây là trách nhiệm của Nhà nước, của xã hội, của nhà trường, của tất cả chúng ta. Hãy làm bằng tất cả tấm lòng, tình cảm và nhiệt huyết, vì mệnh lệnh từ trái tim, từ tình yêu thương dành cho các em nhỏ.”

Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa và các địa phương khẩn trương rà soát, khôi phục các trường lớp bị thiệt hại do thiên tai, đồng thời gửi lời chúc tới các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”; mong các phụ huynh tiếp tục đồng hành cùng nhà trường chăm lo tốt nhất cho con em mình.

Dự án Trường Mầm non Bát Mọt, Trường Tiểu học Bát Mọt 1 và Trường THCS Bát Mọt, với tổng diện tích khoảng 1,5 ha. Công trình được đầu tư đồng bộ, đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Các hạng mục chính gồm: khu nhà lớp học với 22 phòng học và 12 phòng học bộ môn; tòa nhà hiệu bộ; nhà đa năng; nhà truyền thống văn hóa dân tộc; thư viện; sân thể thao; khu nội trú và bán trú cho 260 học sinh; nhà ở công vụ cho 25 giáo viên cùng các hạng mục phụ trợ khác.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 170 tỉ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em đồng bào vùng biên giới, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn khó khăn của tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa có tân nữ Bí thư Tỉnh đoàn

Thanh Hóa có tân nữ Bí thư Tỉnh đoàn

(PLO)- Bà Lê Ngọc Ánh vừa được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa khóa XIX bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn thay cho ông Lê Văn Châu- người được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.