Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' lần thứ 9

(PLO)- Thủ tướng khẳng định, những kết quả, thành tựu của lực lượng CAND có sự đóng góp hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" có vai trò nòng cốt, thu hút sự tham gia tích cực, rộng rãi của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 6-8, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Công an tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9 với chủ đề "Thi đua tăng tốc, bứt phá xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Đại hội vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo.

vi-an-ninh-to-quoc (1).jpg
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: CA

Giữ vững thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, chiến công, sự hy sinh của lực lượng CAND đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thủ tướng khẳng định, những kết quả, thành tựu, thành tích nổi bật, to lớn của lực lượng CAND đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội ngày càng văn minh, an toàn, lành mạnh, cuộc sống của nhân dân thanh bình, hạnh phúc, ấm no, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước.

Những kết quả, thành tựu ấy có sự đóng góp hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước, trong đó, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" có vai trò nòng cốt, thu hút sự tham gia tích cực, rộng rãi của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Với rất nhiều mô hình, sáng kiến hay, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đã thúc đẩy mạnh mẽ sự đổi mới, sáng tạo, triển khai các giải pháp an ninh linh hoạt, hiệu quả; góp phần hoàn thiện chiến lược an ninh trật tự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' lần thứ 9
Thủ tướng phát biểu tại đại hội. Ảnh CA

Theo Thủ tướng, tại Đại hội Thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" lần này, chúng ta biểu dương, tôn vinh 246 điển hình tiên tiến; những minh chứng sống động nhất cho sự tận tụy, vì nhân dân; khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng CAND là "lá chắn thép" trước quân thù, một "điểm tựa bình yên" của nhân dân trong khó khăn, nguy nan, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.

Đồng thời, tri ân sâu sắc hơn 60 cán bộ, chiến sĩ CAND đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và hàng nghìn đồng chí bị thương, những biểu tượng sống động của tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ CAND và truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng.

vi-an-ninh-to-quoc (4).jpg
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng thời trao danh hiệu "Anh hùng LLVTND" tặng 11 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc; truy tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND" cho liệt sĩ Bùi Huy Giáp, nguyên Phó Ban Bảo vệ Ty Công an Nghệ An, nay là Công an tỉnh Nghệ An vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh CA

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Gắn kết chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, với việc thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia và của các địa phương; chú trọng bảo vệ an ninh con người, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường sống an toàn, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm theo phương châm "đánh đúng, đánh trúng, đánh đến cùng và phải chiến thắng", lấy phòng ngừa là chính, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

vi-an-ninh-to-quoc (2).jpg
Các điển hình tiên tiến được tuyên dương tại đại hội. Ảnh CA

Thủ tướng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức quản lý, trọng tâm là chuyển đổi số, đột phá phát triển khoa học công nghệ. Thực hiện công vụ với tinh thần "3 đúng - đúng quy định, đúng thời hạn, đúng tinh thần vì dân phục vụ"; thái độ thân thiện, trách nhiệm, chuyên nghiệp, "gần dân, hiểu dân, vì dân", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả của hoạt động CAND…

Thủ tướng phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đề nghị các cấp ngành, cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tất cả người dân Việt Nam, đặc biệt tất cả người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước chung tay lan tỏa mạnh mẽ phong trào trên mọi mặt trận, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để quy tụ sức dân, ý chí dân tộc kết thành một và biến phong trào thành sức mạnh vĩ đại giữ gìn non sông gấm vóc muôn đời bền vững...

Chính thức phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, chỉ đạo và trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng CAND xin hứa với Đảng, Nhà nước, nhân dân, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn đi đầu, gương mẫu thực hiện các quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước…

vi-an-ninh-to-quoc (3).jpg
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại đại hội. Ảnh CA

Bộ trưởng Lương Tam Quang kêu gọi toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên Công an tiếp tục thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ.

Đồng thời, Bộ trưởng chính thức phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2025 - 2030 với phương châm hành động: "Đổi mới tư duy - Sáng tạo hành động - Gương mẫu đi đầu - Vì an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân!".

Điểm nhấn của Chương trình là những phóng sự phản ánh thành tích, chiến công của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của lực lượng CAND: Kiến tạo nền móng chuyển đổi số quốc gia; hoạt động cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar; Công an Việt Nam tham gia gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc - những hoạt động nâng tầm vị thế đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa; phóng sự về chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân...

Tiếp đến, là hoạt cảnh biểu diễn hình ảnh lực lượng CAND nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19; là những dòng thư đầy tình cảm và xúc động của cô giáo Hiệu trưởng Trường Mầm non Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang gửi cho Bộ trưởng Lương Tam Quang để cảm ơn, tri ân nghĩa tình của Bộ Công an đã ủng hộ kinh phí xây điểm trường.

Phóng sự về Thiếu tá Nguyễn Viết Nghị, Phó đội trưởng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ đã tham gia phá thành công chuyên án lừa đảo qua mạng, bán hàng đa cấp trái phép quy mô lớn; là gương điển hình Nguyễn Phạm Tú, Tổ trưởng tổ an ninh trật tự ở cơ sở xóm 8 xã Bảo Thành, tỉnh Nghệ An hỗ trợ Công an xã tổ chức 42 buổi sinh hoạt, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh các phong trào, phụ trách nội dung, trực tiếp viết và đăng tải các bài viết trên Facebook của Công an xã Bảo Thành để cảnh báo người dân về các vấn đề an ninh trật tự...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.