Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật 'Ký ức để lại' tại Tây Ninh

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật “Ký ức để lại” tại Tây Ninh; chương trình nhằm tri ân lực lượng Công an nhân dân và tái hiện ký ức cách mạng hào hùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật “Ký ức để lại” tại Tây Ninh. Clip: NGUYỄN TIẾN

Tối 19-4, tại Quảng trường Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “Ký ức để lại”.

Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) và 65 năm Ngày thành lập Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (7-1960 – 7-2025).

Phạm Minh Chính (2).jpg
Tham dự chương trình có Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, đã đến dự chương trình.

Cùng tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Cùng đó là các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Chương trình cũng có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang...

Phạm Minh Chính (9).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự tại chương trình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Về phía địa phương, có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Kết nối lịch sử với hiện tại, hướng về tương lai

Chương trình “Ký ức để lại” có sự tham gia của hơn 500 diễn viên chuyên nghiệp, 120 chiến sĩ Công an nhân dân tỉnh Tây Ninh, đội kỵ binh, lực lượng quân khuyển và nhiều khí tài quân sự.

DSC06838.JPG
Chương trình có sự tham gia của hơn 500 diễn viên chuyên nghiệp, 120 chiến sĩ Công an nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Chương trình được dàn dựng dưới hình thức bán thực cảnh, kết hợp giữa nghệ thuật chính luận sử thi và sân khấu ngoài trời, sử dụng đa dạng ngôn ngữ nghệ thuật như điện ảnh, âm nhạc, múa, vũ kịch cùng công nghệ trình diễn hiện đại.

Trong thời lượng khoảng 90 phút, chương trình chia thành ba chương với sáu cảnh: “Xuân Cầu ký ức đỏ”, “Đường Trường Sơn huyền thoại” và “Đất lửa Tây Ninh”. Qua đó, khắc họa đậm nét các tấm gương kiên trung của những nhà cách mạng tại Trung ương Cục miền Nam, Ban An ninh Trung ương Cục.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, “Ký ức để lại” còn là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân đã hy sinh vì nền hòa bình của đất nước. Chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối lịch sử với hiện tại, hướng về tương lai.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, ANTV, TTV11 và một số đài truyền hình địa phương Nam bộ; đồng thời livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Bộ Công an và Đoàn Thanh niên Công an nhân dân.

DSC06815.JPG
Nhiều người dân đã có mặt từ sớm để theo dõi chương trình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Nhiều hoạt động tri ân, an sinh xã hội

Trước đó, trong hai ngày 18 và 19-4, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tổ chức chuỗi hoạt động tri ân, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục; Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng, Tượng đài Bác Hồ, Tượng đài đồng chí Phạm Hùng, Bia An ninh vũ trang miền Nam (Tân Biên) và Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh).

Ngoài ra, các hoạt động trong khuôn khổ Hội trại thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ vì An ninh Tổ quốc” đã được tổ chức sôi nổi, như tuyên dương thanh niên tiên tiến toàn lực lượng Công an nhân dân (giai đoạn 2023-2025), khánh thành phòng máy vi tính, trao học bổng cho học sinh Tân Biên, khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc”, “Vườn hoa thanh niên”…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.