Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng New Zealand

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và hai bên tiến hành hội đàm sau đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-11, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Đoàn Đại biểu cấp cao Cộng hòa New Zealand thăm chính thức Việt Nam từ 14 đến 17-11.

Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho người đứng đầu Chính phủ thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có chuyến thăm Việt Nam từ 14 đến 17-11. Ảnh: VGP

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có chuyến thăm Việt Nam từ 14 đến 17-11. Ảnh: VGP

Khi đoàn xe đưa Thủ tướng Jacinda Ardern và Đoàn Đại biểu cấp cao New Zealand vào tới quảng trường Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Jacinda Ardern.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng New Zealand bước trên thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với cờ hoa rực rỡ trên tay.

Khi hai Thủ tướng trang nghiêm tại bục danh dự, quốc thiều hai nước được cử lên.

Thủ tướng New Zealand thăm việt nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Hai nhà Lãnh đạo cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước, sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn Đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: VGP

Kết thúc Lễ đón chính thức, hai nhà Lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam; sau đó hai nhà Lãnh đạo cùng sánh bước sang Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp và khó lường, tác động mạnh mẽ đến quan hệ đối ngoại của nhiều nước, Việt Nam luôn trân trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với New Zealand trên nền tảng các thành tựu hợp tác tốt đẹp sẵn có.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước như chính trị - ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, giáo dục, công nghệ, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số…

Đây cũng là dịp để hai bên đánh giá tổng thể quan hệ, từ đó xác định những xung lực mới, động lực mới, biện pháp mới, nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Zealand đi vào một giai đoạn phát triển mới thực chất, hiệu quả và tin cậy hơn.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tới Việt Nam kể từ khi bà được bổ nhiệm làm Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, cùng với hội đàm cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tới chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự đối thoại doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand và Kết nối Nông nghiệp New Zealand, thăm và làm việc tại TP.HCM.

Trước khi diễn ra lễ đón, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã đến đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm việt nam
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Việt Nam-New Zealand phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp đã tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại Việt Nam - New Zealand. Hiện, Việt Nam là đối tác lớn thứ 16 của New Zealand. 9 tháng năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,1 tỉ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về giáo dục, hiện có khoảng 2.700 học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand, tạo thêm cầu nối gắn kết bền chặt giữa hai đất nước...

Danh sách Đoàn Đại biểu cấp cao Cộng hòa New Zealand thăm chính thức Việt Nam cùng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Damien O'Connor

Phó Chánh Văn phòng Thủ tướng Holly Donald

Cố vấn cao cấp về Thương mại Văn phòng Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu Tamsin Royson

Cố vấn Chính sách Đối ngoại Văn phòng Thủ tướng và Nội các Guergana Guermanoff

Cố vấn Chính sách Đối ngoại Văn phòng Thủ tướng và Nội các Faith Mitchell

Thứ trưởng phụ trách Châu Á và châu Mỹ Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Deborah Geels

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson

Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand Grant McPherson.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.