Thủ tướng Phạm Minh Chính đi công tác Trung Quốc từ ngày 24 đến 27-6

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức tại thành phố Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 27-6-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới Børge Brende, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức tại thành phố Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 27-6-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi Trung Quốc từ ngày 24 đến 27-6
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Chính Phủ

Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF Thiên Tân 2025) sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-6 tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc.

Đây là sự kiện có quy mô và tầm quan trọng lớn thứ hai trong năm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới sau WEF Davos; là diễn đàn để các nước thảo luận về tầm nhìn, giải pháp dài hạn cho các vấn đề trọng yếu đối với phát triển kinh tế toàn cầu.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 1700 đại biểu đại diện chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giới học giả đến từ nhiều nước trên thế giới. Diễn đàn kinh tế thế giới mời Lãnh đạo của 5 nước Việt Nam, Singapore, Ecuador, Senegal và Kyrgyzstan tham dự Hội nghị.

Với chủ đề “Tinh thần khởi nghiệp trong một kỷ nguyên mới”, hội nghị WEF Thiên Tân 2025 có 5 nội dung thảo luận chính gồm:

(i) Giải mã kinh tế thế giới, tập trung vào xu hướng tăng trưởng mới trong bối cảnh địa kinh tế phân mảnh, lạm phát và chuỗi cung ứng bất ổn.

(ii) Triển vọng Trung Quốc, thảo luận về mô hình phát triển dựa trên công nghệ, AI, công nghiệp thế hệ mới và cải cách thị trường.

(iii) Chuyển đổi ngành công nghiệp, với các nội dung về sản xuất thông minh, AI, công nghệ năng lượng sạch và thích ứng chuỗi cung ứng.

(iv) Đầu tư cho con người và hành tinh, tập trung vào kỹ năng số, tài chính khí hậu, bình đẳng giới trong công nghệ và hợp tác công - tư; và (v) Năng lượng và vật liệu mới, bàn về năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, vật liệu công nghiệp xanh và công nghệ hạt nhân thế hệ tiếp theo.

Đoàn Việt Nam tại Hội nghị là để khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới. Chủ động tham gia, đóng góp tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề kinh tế, phát triển của khu vực và thế giới; chia sẻ quan điểm, tầm nhìn và kinh nghiệm của Việt Nam. Quảng bá hình ảnh quốc gia, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiến tạo và thúc đẩy cơ hội hợp tác với các chính phủ, doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.