Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đến tháng 12-2025 phải thông suốt tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu chuẩn bị khánh thành một loạt đoạn, tuyến cao tốc vào dịp 30-4 và khẳng định cần bao nhiêu tiền để hoàn thành các dự án trong năm 2025 thì Chính phủ sẽ cân đối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với 25 tỉnh, thành về báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc triển khai kế hoạch hoàn thành 3.000 km cao tốc đến hết năm 2025 của 7 Đoàn kiểm tra do các Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp chiều 29-3 về kế hoạch hoàn thành 3.000 km cao tốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, qua kiểm tra đôn đốc vừa qua, những chỗ vướng, các tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Tuyên Quang, Hà Giang, Bình Dương, TP.HCM đã tập trung chỉ đạo và cam kết hoàn thành trước ngày 30-4-2025, mà đã cam kết rồi thì phải thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu thứ trưởng Bộ Công thương cùng với Tập đoàn điện lực Việt Nam phối hợp đi kiểm tra đồng loạt tại các địa phương có các công trình kỹ thuật liên quan đường điện cao thế, cao áp, để hoàn thành di dời đường điện cao thế, cao áp, không làm ảnh hưởng tiến độ thi công.

TP Đà Nẵng (dự án Hòa Liên – Túy Loan), dự án liên quan Hà Gian đẩy nhanh thủ tục cấp phép, nâng công suất các mỏ đá, mỏ đất, hoàn thành trong tháng 4-2025.

Tỉnh Long An (Vành đai 3 TP.HCM) đẩy nhanh tiến độ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành, bảo đảm khai thác đồng bộ 20km dự án Bến Lức - Long Thành vào dịp 30-4-2025.

Tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng chỉ đạo các nhà đầu tư quyết liệt triển khai, đảm bảo thông tuyến, hoàn thành trong năm 2025.

Tỉnh An Giang hoàn thành thủ tục tăng trữ lượng mỏ đá Antraco ưu tiên cung cấp cho các dự án trọng điểm trong khu vực có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025.

TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương (dự án Vành đai 3 TP.HCM), Đồng Tháp (An Hữu – Cao Lãnh), Tuyên Quang, Hà Giang rà soát tiến độ, chủ động về nguồn vật liệu, có các giải pháp kỹ thuật phù hợp hiệu quả, không lùi tiến độ hoàn thành dự án, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Song song tiến độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại chất lượng công trình đảm bảo kỹ, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tạo cảnh quan không gian phát triển của dự án sau khi hoàn thành phải sáng - xanh - sạch - đẹp.

4-du-an-cao-toc-thong-xe-tuyen-chinh.jpg
Cuộc họp trực tuyến với 25 tỉnh, thành có các tuyến cao tốc đi qua. Ảnh: NHẪN NAM

Thủ tướng yêu cầu, các dự án hoàn thành đúng tiến độ cần được khen thưởng theo đúng Nghị định 15/2023, bên cạnh đó phải có chế tài những nhà thầu không hoàn thành đúng tiến độ.

Ông cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương rà soát, ưu tiên bố trí đủ yêu cầu vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2025, trong tháng 4 này phải bố trí xong.

Cùng đó, khẩn trương thủ tục hoàn thành thủ tục thẩm định để điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án Biên Hòa - Vũng Tàu, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Đắk Nông, Bình Phước.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng rà soát lại các dự án, công trình khánh thành trước ngày 30-4, 2-9, 31-12, trong đó chuẩn bị cho việc khánh thành trực tuyến một loạt đoạn, tuyến cao tốc dịp 30-4 vào trước ngày 27-4 để tạo khí thế.

Đối với các dự án thuộc nhóm 2 (tiến độ chưa đáp ứng kế hoạch đề ra), Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc đối với công tác giải phóng mặt bằng các tuyến cao tốc này, trong đó có các quân khu. Cạnh đó phải đi kiểm tra, đôn đốc, phải cố gắng nhiều hơn…

Liên quan những đoạn tuyến cao tốc này là các cầu, trong đó có cầu Rạch Miễu 2, Thủ tướng cho biết, mỗi lần Thủ tướng vào đôn đốc phải giảm 3 tháng, hạn cuối cùng ngày 2-9 tới cầu Rạch Miễu 2 phải thông.

“Đến tháng 12-2025 phải thông suốt tuyến cao tốc từ Cao Bằng qua Lạng Sơn về Hà Nội, vào miền Trung, TP.HCM, vào Cần Thơ và xuống Cà Mau. Đồng thời nghiên cứu làm tuyến từ Cà Mau đến Đất Mũi 90km, tôi giao cho quân đội luôn, đề nghị làm nhanh, để nối cảng Hòn Khoai vào hệ thống cao tốc Bắc Nam” – Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị.

Đồng thời ông cũng khẳng định, “các đồng chí cần bao nhiêu tiền để hoàn thành các dự án trong năm 2025 thì Chính phủ sẽ cân đối, nhưng phải hoàn thành trong năm 2025”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.