Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 trọng tâm hợp tác của ASEAN

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí cao thông qua gói văn kiện "ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta," đồng thời đề xuất 3 trọng tâm hợp tác của ASEAN.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Kuala Lumpur của Malaysia, sau khi dự Phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 trọng tâm tại Hội nghị Cấp cao ASEAN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46. Ảnh: TTXVN

Phiên họp do Thủ tướng Chính phủ Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN năm 2025, chủ trì với sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao các nước thành viên ASEAN và Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmao, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

ASEAN cần phát huy mạnh mẽ “5 hơn”

Tại phiên họp, lãnh đạo cấp cao các nước bày tỏ chia buồn và tiếc thương sâu sắc trước tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nguyên Chủ tịch nước đối với công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập khu vực, quốc tế của Việt Nam.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn những tình cảm và chia sẻ sâu sắc của lãnh đạo các nước trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Ủng hộ tinh thần chủ đạo của Hội nghị năm nay là “Bao trùm và Bền vững,” Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng với trọng trách Chủ tịch ASEAN 2025, Malaysia sẽ “chèo lái” hiệp hội vượt qua các khó khăn và thách thức, đánh giá cao vai trò dẫn dắt phối hợp hành động chung kịp thời của ASEAN.

Bối cảnh đầy thách thức đó đòi hỏi ASEAN phát huy mạnh mẽ “5 hơn”: Đoàn kết hơn để tạo nên sức mạnh tập thể, tự cường hơn để nắm giữ vận mệnh của chính mình, chủ động hơn để định hình cuộc chơi, bao trùm hơn để ASEAN luôn là mái nhà chung của mọi thành viên và bền vững hơn vì tương lai của thế hệ mai sau.

2605K.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste tham dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí cao thông qua gói văn kiện "ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta." Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 trọng tâm hợp tác của ASEAN.

Một là, ASEAN tái định hình tư duy phát triển theo hướng lấy bao trùm làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực và lấy bền vững làm đích đến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan chuyên trách nghiên cứu, đưa “bền vững” trở thành một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả triển khai các Chiến lược hợp tác 2045 dựa trên 3 trụ cột là kinh tế xanh, xã hội bao trùm và quản trị thông minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị tăng cường huy động nguồn lực của cả khu vực công và khu vực tư để thúc đẩy chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển các sáng kiến mang tầm khu vực, truyền cảm hứng cho các đối tác của ASEAN cùng tham gia.

Hai là, ASEAN cần tiếp tục phát huy vai trò kết nối và mở rộng liên kết vượt ra ngoài khu vực, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường và chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc nhân rộng mô hình Hội nghị cấp cao ASEAN-Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Hội nghị cấp cao Kinh tế ASEAN-GCC-Trung Quốc với các đối tác tiềm năng khác như Khối Thị trường chung Nam Mỹ, Liên minh Thái Bình Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị ASEAN phát huy tiếng nói tập thể mạnh mẽ, ủng hộ các nguyên tắc thương mại tự do, công bằng và bao trùm; đề cao chủ nghĩa đa phương; bày tỏ tin tưởng việc Timor Leste sớm trở thành thành viên chính thức của ASEAN sẽ góp phần quan trọng vào nâng cao tự cường, làm sâu sắc tính bao trùm và bền vững của Hiệp hội.

Ba là, ASEAN giữ vững vai trò trung tâm và nâng cao năng lực tự cường khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thành công của ASEAN sẽ phụ thuộc vào khả năng bảo đảm không gian chiến lược độc lập và tự chủ trong triển khai các quyết sách ở khu vực.

ASEAN cần tái khẳng định vai trò trung tâm không chỉ trên danh nghĩa mà bằng hành động, giữ vững tự chủ chiến lược, phát huy đồng thuận nội khối và tăng cường năng lực chủ động thích ứng trước các biến động từ bên ngoài.

Trước sự gia tăng của các loại hình tội phạm xuyên quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo đề xuất của Việt Nam và mong các nước ủng hộ việc xây dựng Tuyên bố ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác trong truy bắt tội phạm truy nã.

Timor Leste chính thức là thành viên thứ 11 của ASEAN

Lãnh đạo các nước bày tỏ ủng hộ chủ đề hợp tác “Bao trùm và Bền vững” mang tính thời sự, phản ánh yêu cầu cấp thiết của ASEAN trong việc thúc đẩy phát triển đồng đều, tự cường, đoàn kết và cùng ứng phó hiệu quả các thách thức chung như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, tội phạm xuyên quốc gia, thiên tai.

Các nước khẳng định ASEAN là điểm sáng tăng trưởng toàn cầu với mức tăng 4,8% năm 2024 và dự báo tăng 4,7% năm 2025. Hợp tác nội khối và với các đối tác không ngừng mở rộng; vai trò trung tâm, vị thế và uy tín của ASEAN ngày càng được củng cố.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo các nước ASEAN nhất trí thông qua văn kiện “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta”, trong đó có Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Chiến lược về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối, xác lập nền tảng chiến lược cho hợp tác và liên kết của ASEAN trong những thập kỷ tới.

2605I.jpg
Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46. Ảnh: TTXVN

Các nước nhất trí việc triển khai các chiến lược 2045 không dừng ở các tuyên bố chính trị mà đòi hỏi kế hoạch hành động cụ thể với nguồn lực phù hợp, cơ chế triển khai và giám sát hiệu quả, cùng sự tham gia của toàn xã hội. Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các chiến lược cũng cần được lồng ghép vào các kế hoạch phát triển quốc gia để đảm bảo tính đồng bộ và nhất quán.

Lãnh đạo các nước ASEAN nhất trí kết nạp Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 vào tháng 10-2025 và giao các Bộ trưởng và quan chức cao cấp đàm phán văn kiện gia nhập của Timor Leste.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.