Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn dự án giao thông vùng ĐBSCL

(PLO)- Hội nghị nhằm đánh giá lại việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại vùng ĐBSCL và tháo gỡ các khó khăn, qua đó đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng hai Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc đã chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL. Tham dự Hội nghị còn có nhiều Bộ trưởng và lãnh đạo các tỉnh, TP vùng ĐBSCL.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL. Ảnh: CTV

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau ba tháng công việc chuyển biến như thế nào, qua đó thấy sự quan tâm của Chính phủ đối với sự phát triển của hạ tầng giao thông nói chung và ĐBSCL nói riêng. Thủ tướng cho biết bản thân ông đã năm lần trực tiếp đi kiểm tra các công trình này.

thu-tuong-phm-minh-chinh.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và hai Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL. Ảnh: CTV

ĐBSCL có nhiều lợi thế nhưng cũng có nhiều hạn chế về hạ tầng chiến lược còn khó khăn như giao thông, không gian phát triển mới không tạo ra được nên cứ loay hoay, không tái cơ cấu lại kinh tế được theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn được…

Cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị ủng hộ cho việc phân cấp, phân quyền cho địa phương. Thủ tướng lấy ví dụ về việc quyết định khu công nghiệp, đánh giá tác động môi trường thì địa phương phải làm chứ Bộ TN&MT làm sao giải quyết tất cả vấn đề môi trường cả nước được mà địa phương phải làm, phải chịu trách nhiệm. Đồng thời qua đó, Thủ tướng đề nghị xóa bỏ cơ chế xin - cho, "chạy chọt" đi để các địa phương làm.

“Một khu công nghiệp, một cụm công nghiệp cũng phải chạy ra trung ương, chạy ra làm gì cho khổ các đồng chí ra, mất tiền vé máy bay, mất tiền ăn ở, mà nhiều khi không được lại ức chế” .

Vì vậy, tinh thần lần này là phân cấp. Lần này Chính phủ đề xuất sửa các luật về các lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách và mong các địa phương ủng hộ, làm càng nhanh càng tốt, “chứ các đồng chí cứ phải chạy chọt khổ lắm” -– Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích.

cao-toc-can-tho-ca-mau-thang-8-2024-3.jpg
Hiện nay, ở ĐBSCL đang triển khai năm dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Trong đó, có bốn dự án đang tổ chức triển khai thi công; một dự án đang hoàn thiện thủ tục và dự kiến khởi công đầu năm 2025. Ảnh: CHÂU ANH

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các bộ các ngành cũng rời bỏ việc này ra, chỉ làm quản lý nhà nước thôi, đó là xây dựng kế hoạch, chương trình, luật pháp, chính sách, xây dựng công cụ kiểm soát đầu ra, đừng kiểm đầu vào.

"Người ta tiến rất xa rồi, quốc tế người ta nói về đổi mới sáng tạo, phân cấp, phân quyền nhiều lắm…" - Thủ tướng lưu ý thêm và khẳng định không có cao tốc thì không phát triển được. Do đó, với mục tiêu phấn đấu xây dựng đến năm 2030, Chính phủ rất sốt ruột, phải dành nhiều thời gian cho việc này.

Hội nghị này sẽ nghe Bộ GTVT báo cáo khái quát các công trình trọng điểm quốc gia liên quan GTVT tại ĐBSCL, sau mới bàn làm sân bay bến cảng và nguồn nhân lực. Sau kỳ họp Quốc hội này, Thủ tướng sẽ vào bàn xem làm bến cảng là gì mà làm mãi không ra, trong đó có cảng Cái Cui ở Cần Thơ. Sân bay Cà Mau, Thủ tướng cũng đề nghị đến 30-4 sang năm phải có máy bay hạ cánh xuống được…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.