Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cái gì đã chín, đã rõ thì luật hoá, không cầu toàn

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong tháng 3, cùng lắm là đến tháng 4 phải hoàn thành khoảng 50 văn bản quy phạm pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khoá XV do Chính phủ phối hợp với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần mạnh dạn làm, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chủ trương, định hướng lớn của Đảng, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa Chính phủ với Quốc hội thì “khó mấy cũng làm được”. Đồng thời, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”; trên cơ sở đó phối hợp chặt chẽ, đôn đốc làm để đạt hiệu quả.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, rà soát các vướng mắc của pháp luật, bổ sung kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cái gì đã chín, đã rõ thì luật hoá, không cầu toàn
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: VGP

Thủ tướng mong các bộ, ngành, địa phương đã đồng tình với các Luật, Nghị quyết thì phải tổ chức thực hiện thật tốt với thực hiện "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Ông cho biết đã có quyết định phân công Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, các Bộ trưởng liên quan quyết liệt xây dựng, chỉ đạo, lấy ý kiến hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành Luật, bao gồm Nghị định, Thông tư.

“Trong tháng 3 này, cùng lắm là đến tháng 4 phải hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật (gần 50 văn bản)” – Thủ tướng nhấn mạnh và nhìn nhận quá trình thực hiện cũng sẽ nảy sinh các vấn đề, nhất là những vấn đề thí điểm.

Do đó, cần chú ý lắng nghe những phản hồi trong quá trình tổ chức thực hiện, góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia, nhân dân trong quá trình thực hiện để luật pháp đi vào cuộc sống với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội. “Cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, đa số đồng tình thì luật hoá; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội” – Thủ tướng nói thêm.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu coi trọng truyền thông chính sách; các cơ quan thông tấn báo chí vào cuộc phân tích những vấn đề mới, khó, vướng mắc trong thực tiễn, phản ánh những bất cập để sửa đổi, ý kiến của nhân dân, những người thực thi pháp luật kịp thời để sửa đổi…

Thủ tướng nêu rõ các văn bản pháp luật ban hành có nhiều điểm mới, khi tổ chức triển khai phải rất quyết tâm, vướng mắc ở đâu, chỗ nào phải chỉ rõ địa chỉ, nội dung, trên cơ sở đó trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Nhấn mạnh việc tập trung cho ba đột phá chiến lược, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cần dành ưu tiên nguồn lực, lãnh đạo chỉ đạo, tập trung xây dựng thể chế vì xác định thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn”, nhưng cũng là "đột phá của đột phá". Phải nỗ lực để chính sách đi vào cuộc sống, những vấn đề gì ổn định thì đưa vào luật, những gì chưa ổn định thì thí điểm.

“Phải bảo đảm “chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh”; xây dựng thể chế vừa tạo nguồn lực, vừa tạo động lực, do đó đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho sự phát triển” – ông nói và yêu cầu chính sách phải bám sát, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan, lấy thực tiễn làm thước đo để luật hoá, quy định sát thực tiễn.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng các đề án, dự án, chương trình rất cụ thể phục vụ cho thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Chính phủ sẽ nỗ lực bố trí nguồn lực bằng tăng thu, tiết kiệm chi năm 2024, bằng phát hành trái phiếu, điều chuyển vốn…” – Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.