Thủ tướng: Phải tập trung cứu chữa các ca COVID-19 nặng

(PLO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành y tế cũng như các tỉnh thành có dịch tập trung cứu chữa các bệnh nhân COVID-19 có bệnh nền nặng…

Kết luận cuộc họp trực tuyến Chính phủ với các tỉnh thành chiều 2-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Bộ Y tế, TP Đà Nẵng và các tỉnh thành khác đã nhiều cố gẵng khoanh vùng dập dịch COVID-19 một cách mạnh mẽ.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của dịch. Theo đó Thủ tướng đề nghị hệ thống chính trị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch. “Với dự báo dịch bệnh sẽ lan rộng, phức tạp nếu chúng ta không khoanh vùng quyết liệt, có giải pháp cụ thể” - Thủ tướng nhấn mạnh.

“Mọi biện pháp đặt ra trong phòng chống dịch phải tốt nhất. Với các bệnh nhân nặng ở các bệnh viện phải có biện pháp chữa chạy để giảm tỷ lệ tử vong”, Thủ tướng đề nghị.

Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh thành phải tranh thủ từng giờ, từng phút truy vết các trường hợp tiếp xúc ca mắc bệnh, hoặc nghi ngờ mắc bệnh, các trường hợp từ Đà Nẵng về. Đồng thời kêu gọi người dân khai báo y tế, nhất là các trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

“Lần này dịch ở cấp độ mới. Chúng ta phải xác định mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, bản làng và khu phố là một pháo đài để huy động nhân dân cùng chống dịch", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh thành không để xảy ra ổ dịch tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh. Do vậy, các bệnh viện phải thực hiện nghiêm các quy trình khám chữa bệnh trong mùa dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo sức khỏe của nhân viên y tế. 

Theo Thủ tướng, việc xử lý ổ dịch phải cương quyết, những vùng không có dịch thì phải duy trì các hoạt động kinh tế. “Chống dịch nhưng các địa phương không được ngăn sông cấm chợ, không được tuyên bố các giãn cách xã hội khi chưa đủ điều kiện”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục kiểm soát các trường hợp nhập cảnh đường mòn lối mở, các cơ sở lưu trú. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tiến hành khởi tố tất cả các trường hợp nhập cảnh, lưu trú trái phép, đặc biệt là đường dây đưa người nhập cảnh trái phép.

Trước đề xuất mua sắm thiết bị y tế của các tỉnh thành, Thủ tướng lưu ý không được để xảy ra tham ô, tham nhũng. Thủ tướng cũng đồng ý để các địa phương tạm ứng tiền để mua thiết bị, sau đó Bộ Y tế, Bộ Tài chính sẽ có phương án đề xuất sau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.