Thủ tướng: Phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm cho chuyển đổi số

(PLO)- Theo Thủ tướng, mọi chính sách phải hướng đến người dân và doanh nghiệp, người dân và doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số một cách tích cực và hiệu quả nhất...

Ngày 11-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ ba - năm 2021 với chủ đề Chuyển đổi số - Động lực phục hồi và phát triển kinh tế.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng đề cập trong quá trình chuyển đổi số, các ngành đã vào cuộc, điều này thiết thực với cuộc sống, phù hợp với tình hình, đòi hỏi của đất nước, có lợi với người dân. Quá trình này góp phần làm cho đất nước hùng cường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khẳng định chuyển đổi số là một yêu cầu khách quan và là một xu thế của toàn cầu, vì vậy chuyển đổi số phải đặt trong tổng thể chuyển đổi của toàn cầu, phải có cách tiếp cận toàn cầu. “Chúng ta không thể làm một mình, không thể chạy một mình. Phải có sự đoàn kết, phải có sự hợp tác, phải có sự học hỏi, nói tóm lại là phải có cách tiếp cận toàn cầu”- Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng lưu ý chuyển đổi số phải tiếp cận toàn dân, tiếp cận toàn dân ở đây là phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, phải là chủ thể, là mục tiêu, là động lực cho chuyển đổi số.

Theo Thủ tướng, mọi chính sách phải hướng đến người dân và doanh nghiệp, người dân và doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số một cách tích cực và hiệu quả nhất, hợp lý nhất và hài hòa lợi ích giữa nhân dân, doanh nghiệp và nhà nước, chia sẻ rủi ro nếu như có thất bại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan gian hàng công nghệ số, ngày 11-12. Ảnh: VT

Tán thành với một số đại biểu về vấn đề phải thể hiện tinh thần dân tộc trong chuyển đổi số, Thủ tướng bày tỏ: “Dân tộc ta có cái hay là càng khó khăn, càng phức tạp càng thách thức thì lại càng đoàn kết, lại càng phấn đấu vươn lên để khẳng định mình và đó là cơ hội để phát triển”.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, dân tộc không thể tách rời khỏi xu thế của thời đại, không thể tách rời quan hệ quốc tế, nhưng chúng ta cũng phải tự lực, tự cường.

Thủ tướng cũng yêu cầu tránh hai khuynh hướng nóng vội và cầu toàn trong chuyển đổi số. “Gần mấy mà không đi thì chẳng bao giờ đến, xa mấy ắt đi ắt đến”- Thủ tướng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Việt Nam gần như đã sẵn sàng cho sự phát triển số mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp số năng động". Ảnh: VFTE

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, sự kiện này thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, với tinh thần "Make in Vietnam" (Sản xuất tại Việt Nam).

"Rất nhiều chia sẻ của Thủ tướng về đất nước như cạn kiệt tài nguyên, già hoá dân số, biến đổi khí hậu, chênh lệch giàu nghèo, đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế. Đó chính là động lực để người Việt Nam, 'anh em chúng ta' - giới công nghệ giải quyết những nỗi đau đó, đưa Việt Nam hùng cường thịnh vượng, hoà bình lâu dài"- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.