Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với 3.000 công nhân

(PLO) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thẳng thắn trả lời câu hỏi của một nữ công nhân, khi chị boăn khoăn về nhà trẻ gửi con tại buổi gặp gỡ, trao đổi với 3.000 công nhân đến từ tám tỉnh, thành phía Nam, do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai, sáng 30-4.

Tham dự dự buổi gặp gỡ công nhân còn có ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương.

Chị Trịnh Thị Mai Thanh, công nhân Công ty TNHH Giày Ching Luth Việt Nam ( trụ sở tại tỉnh Long An), đặt thẳng câu hỏi: "Với thu nhập thấp như hiện nay, để tích lũy mua một ngôi nhà nhỏ vẫn là ước mơ của đa phần công nhân. Đồng thời nhà trẻ để gửi con là vấn đề quan tâm của công nhân. Chính phủ sẽ có những giải pháp gì để giải quyết tình trạng này?". 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trả lời: "Tôi thừa nhận dù Chính phủ đã có quy định nhưng triển khai còn bất cập, khiến công nhân khó khăn. Tôi xin ghi nhận ý kiến của anh chị em công nhân. Chỉ đạo các khu công nghiệp, các tỉnh chăm lo cho công nhân, có chính sách hỗ trợ để anh chị em công nhân tiếp cận được nguồn vốn vay mua nhà ở xã hội. Làm sao để tất cả anh chị em công nhân đều tiếp cận được nhà ở xã hội, mọi khu công nghiệp đều có nhà trẻ, trường mẫu giáo, không thể để công nhân đi làm tối ngày, dốc hết sức mà con lại thất học". 

Trước đó, phát biểu với 3.000 công nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ đây là sự kiện ấn tượng với không khí ấm áp, tình cảm mà tổ chức công đoàn, công nhân lao động dành cho mình trong Ngày Quốc tế lao động 1-5 và Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin cuộc gặp gỡ hôm nay không chỉ có Thủ tướng mà còn có các bộ ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành sẵn sàng lắng nghe tất cả các ý kiến của công nhân.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, thời gian qua, Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã cố gắng tạo nhiều việc làm cho công nhân nhưng thực tế vẫn còn khó khăn, đời sống công nhân lao động vẫn còn vất vả. Đặc biệt về tiền lương, bữa ăn ca, đời sống văn hóa tinh thần của công nhân vẫn còn khó khăn, thiếu thốn, chất lượng cuộc sống chưa đảm bảo. “Qua cuộc gặp gỡ này những ý kiến của anh chị em công nhân sẽ trình bày thẳng thắng, mang lại lợi ích tốt đẹp cho công nhân, xã hội, nhà nước và tổ chức công đoàn”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, gợi ý.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 24 tivi cho công nhân tám tỉnh phía Nam và quà lưu niệm cho 3.000 công nhân là một cây bút có khắc tên Thủ tướng. “Đây là phần quà mang giá trị tinh thần, mong muốn anh em công nhân có điều kiện tiếp cận với các thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội”, Thủ tướng nhắn nhủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn trả lời công nhân về tiền lương, BHXH, chỗ gửi trẻ…Ảnh: P.ĐIỀN

Trước bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, thăm hỏi công nhân. Ảnh: P.ĐIỀN

Phát biểu trước 3.000 công nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn được nghe các câu hỏi thẳng thắng. Ảnh: P.ĐIỀN

Công nhân lao động đến từ tám tỉnh, thành phía Nam tham dự chương trình gặp gỡ, trao đổi với Thủ tướng, sáng 30-4. Ảnh: P.ĐIỀN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  tặng bằng khen và chụp ảnh với các công nhân tiêu biểu. Ảnh: P.ĐIỀN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  trao 24 ti vi cho công nhân tám tỉnh phía Nam. Ảnh: P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.