Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Gần 46% nước thải y tế đi đâu?

(PLO)- Một trong những câu hỏi được Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đặt ra cho ngành y tế cả nước tại “Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, các nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 và giai đoạn 2016-2020” đó là ngoài 54,4% các bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn hiện nay, gần 46% nước thải y tế thải đi đâu, có chăng là thải ra sông?

Theo kết quả báo cáo của bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, hiện nay có khoảng 54,4% các bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn, 95% bệnh viện thực hiện phân loại, thu gom chất thải rắn y tế nguy hại hằng ngày, trong đó có 29,4% bệnh viện sử dụng lò đốt hai buồng hoặc công nghệ vi sóng/nhiệt ướt khử khuẩn chất thải rắn y tế nguy hại, còn lại xử lý bằng lò đốt một buồng, thiêu đốt thủ công, tự chôn lấp hoặc thông qua hợp đồng dịch vụ xử lý.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Y tế dự phòng là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu hiện nay, chúng ta vẫn luôn quan tâm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chính vì vậy phát triển y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe người bệnh ban đầu là việc hết sức quan trọng. Chúng ta đã có những bước tiến dài đáng trân trọng trong lĩnh vực y tế cần tiếp tục ra sức phát huy và khắc phục yếu kém, làm tốt hơn công tác bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đừng để vấn đề nghiêm trọng xảy ra rồi mới cấm thì không còn ý nghĩa gì nữa”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu ngành y tế tập trung vào tám vấn đề lớn trong năm 2016 để hoàn thành và thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020 bao gồm: Tập trung công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu; thực hiện kiểm tra đảm bao an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và giảm tải trên cả nước; quan tâm đến chương trình dân số kết hoạch hóa gia đình giai đoạn mới; thực hiện tốt công tác BHYT tiến tới đạt chỉ tiêu ít nhất 80% dân số mua BHYT trong năm 2016; nâng cao năng lực quản lý chất lượng bệnh viện; cuối cùng là sắp xếp lại bộ máy ngành y tế tuyến huyện, tạo nên hệ thống y tế dọc, đảm bảo thông tuyến và thống nhất từ trạm y tế xã/phường đến Trung ương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.