Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cột trách nhiệm cá nhân, không tập thể chung chung

Các chỉ số phát triển tiếp tục khả quan, vượt qua những ảnh hưởng của vụ giàn khoan 981.

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ, ngày 30-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá chương trình tái cơ cấu đầu tư công thời gian qua đã đi được một bước dài, quan trọng. Đã đưa ra và triển khai giải pháp then chốt là kiểm soát đầu tư trung hạn. Mọi cấp, mọi ngành đều phải lên danh sách, hạng mục công trình đầu tư, quy trách nhiệm rõ ràng.

“Trong đầu tư công, cần phải làm tiếp về trách nhiệm. Không có gì bằng trách nhiệm hết. Làm sao cột chặt, anh nào quyết thì phải chịu trách nhiệm rõ ràng, không có tập thể chung chung” - Thủ tướng nói.

Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Thủ tướng cho rằng cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, qua đó đặt DNNN trong môi trường cạnh tranh, bình đẳng của cơ chế thị trường. Nhưng đâu đó vẫn còn chậm trễ thì cần thảo luận, đánh giá xem vướng mắc ở đâu, hay chỉ do tổ chức triển khai thôi. Tương tự, tái cơ cấu ngân hàng đi một bước dài rồi nhưng cần đánh giá để xem còn lại những vấn đề gì để kiên quyết làm tới.

Qua các cuộc làm việc của Thủ tướng với cộng đồng DN, với hải quan, thuế, lần này Chính phủ sẽ bàn để ra một nghị quyết về các giải pháp thuế, nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN. Kèm theo đó phải đặt ra giải pháp, chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính, trước hết trong lĩnh vực thuế, hải quan, sao cho từ nay đến cuối năm giảm được một nửa thời gian và thủ tục liên quan… Thủ tướng đề nghị Chính phủ góp ý dự thảo để sớm ban hành, triển khai.

Tình hình kinh tế-xã hội hiện nổi lên vấn đề của hơn 1.500 lao động VN đang làm việc tại Libya, nơi đang có nhiều cuộc giao tranh quyết liệt giữa các phe phái, lực lượng. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Lao động lên phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn cao nhất cho công dân VN.

Báo cáo tình hình tháng 7 và bảy tháng đầu năm, Bộ KH&ĐT cho biết các chỉ số phát triển tiếp tục khả quan, vượt qua những ảnh hưởng của vụ giàn khoan 981. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thấp, giá cả thị trường ổn định, cung - cầu hàng hóa được bảo đảm. Lãi suất, tỉ giá, thị trường ngoại hối ổn định. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao và tiếp tục có xuất siêu. Giải ngân vốn FDI, vốn ODA và vay ưu đãi đạt khá. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phục hồi qua từng tháng. Sản xuất nông nghiệp được duy trì và phát triển tốt. Khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao. An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với những kết quả này, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra từ đầu năm. Với tinh thần ấy, phiên họp Chính phủ này cần đi sâu phân tích, dự báo, đánh giá tình hình và khả năng tăng trưởng trong từng lĩnh vực. Qua đó đề xuất các giải pháp khả thi để thực hiện được chỉ tiêu tổng hợp, nhất là GDP năm nay phải tăng 5,8%.

NN (Theo VOV, VTV, webCP)

Hàng trăm lao động VN sơ tán khỏi Libya

Chiều 30-7, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết tại khu vực xảy ra giao tranh phức tạp ở thủ đô Tripoli và TP Benghazi (Libya) có khoảng 200 lao động Việt Nam (VN) đang làm việc. Hiện số lao động này đang được sơ tán ra khỏi khu vực giao tranh để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, có khoảng 200 lao động khác làm việc tại Libya cho một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ, đã sơ tán về nước hơn 70 người vào chiều 29-7, số còn lại đang tiếp tục đưa về nước những ngày tới. Theo thống kê, hiện có khoảng 1.550 lao động VN đang làm việc tại Libya.

“Các cơ quan chức năng và Đại sứ quán VN tại Libya đã bám sát diễn biến để có biện pháp bảo vệ công dân VN kịp thời. Cùng đó Ban Quản lý lao động VN ở nước sở tại đã nắm rõ thông tin cá nhân, vị trí làm việc của người lao động để cung cấp lương thực và có biện pháp sơ tán khi cần thiết. Mặt khác, Đại sứ quán VN đã đi thăm, trấn an và thông tin về tình hình giao tranh để người lao động không bị dao động. Ban Quản lý lao động liên lạc hàng giờ về VN để các cơ quan chức năng chủ động giải quyết các tình huống phức tạp” - ông Quỳnh thông tin.

PHONG ĐIỀN 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.